Cán bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 222 và Hạt Giao thông số 4 kiểm tra, rà soát xây dựng phương án xử lý các vị trí có nguy cơ sạt lở trên QL 6, đoạn qua huyện Mai Châu.

Cán bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 222 và Hạt Giao thông số 4 kiểm tra, rà soát xây dựng phương án xử lý các vị trí có nguy cơ sạt lở trên QL 6, đoạn qua huyện Mai Châu.

(HBĐT) - “Đã có những biểu hiện bất thường của thời tiết. Rét đậm, bão sớm, nắng nóng rồi giảm đột ngột gây ra lốc xoáy, mưa đá. Không nặng nề như một số tỉnh khác nhưng tại một số nơi như TP Hòa Bình, Đà Bắc, Tân Lạc, Mai Châu đã có mưa đá, gió lốc gây nên những thiệt hại ban đầu về tài sản của người dân và hoa màu” - Phó GĐ Sở NN&PTNT Quách Tự Hải khái quát diễn biến cực đoan của thời tiết từ đầu năm đến nay.

 

Thực tế trên địa bàn tỉnh, những nguy cơ tiềm ẩn về sạt lở đất, đá vẫn thường trực. Mặc dù chưa bước vào mùa mưa, vào đầu tháng 2, tại km 138+ 750, QL 6 đã xảy ra vụ sạt lở đất, đá lớn, phức tạp đã làm chết 2 người và ách tắc giao thông nhiều ngày, đặt ra vấn đề tiềm ẩn sạt lở trên các tuyến đường vùng cao huyết mạch qua địa bàn lên Tây Bắc. Theo điều tra sơ bộ của cơ quan chức năng, trên tuyến QL 6 qua địa bàn tỉnh có hàng chục vị trí nguy cơ sạt lở rất lớn mà như người ta nói là  bẫy đá trên đầu có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, nhất là mùa mưa bão đang đến gần. Ngay tại Khu tái định cư Phiêng Sa, xã Đồng Bảng (Mai Châu) đã xuất hiện vết nứt lớn và dài, cần có phương án di dời khẩn cấp để bảo vệ tính mạng và tài sản người dân. Theo thống kê của thường trực BCH PCLB&TKCN tỉnh, hậu quả do mưa lũ, thiên tai gây ra những năm gần đây rất nặng nề. Chỉ trong năm 2011, mặc dù mưa bão diễn ra không nhiều, phức tạp trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra lốc xoáy ở các huyện Kỳ Sơn, Đà Bắc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Mai Châu làm tốc mái hàng trăm nhà, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân. Riêng hậu quả cơn bão số 2 năm 2011 đã làm tốc mái và hư hỏng 19 nhà dân tại các xã Hiền Lương, Tân Dân, Trung Thành, Tân Pheo (Đà Bắc). Năm 2011, thiên tai, thời tiết đã làm chết 3 người, trong đó có 2 người ở xã Vĩnh Đồng bị lũ cuốn trôi, 1 người ở huyện Đà Bắc do bị lật thuyền, 1 người bị thương vì sét đánh; mưa, bão đã làm đổ, tốc mái hàng chục mái nhà khiến hàng trăm ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. ước thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2011 khoảng 10 tỷ đồng. Nguy cơ mưa lũ, sạt lở, ngập ngúng thì thường trực, trong khi đó, công tác PCLB ở tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra như: ý thức phòng tránh thiên tai của người dân còn hạn chế; tính chủ động triển khai các phương án PCLB ở một số nơi chưa thực sự phát huy hiệu quả, việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCLB còn bị xem nhẹ, một số nơi người dân còn ở ven khe suối, ven đồi núi; phương án bảo bảo đảm cho các công trình thủy lợi chưa thực sự được coi trọng...

 

Trung tuần tháng 2/2012, đã xảy ra vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng tại km 138+750 QL 6, làm chết 2 người, ách tắc giao thông nhiều ngày. Tuyến QL 6 qua địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao khi bước vào mùa mưa bão 2012.                                                                                   

 

Theo BCH PCLB&TKCN tỉnh, vấn đề cấp bách hiện nay cần khẩn trương kiện toàn các BCH PCLB các cấp ngành, địa phương triển khai các phương án cụ thể theo phương châm  bốn tại chỗ. Các địa phương cần rà soát vận động người dân sinh sống ở các khu vực ven sông, suối, đồi núi có nguy cơ sạt lở cao thực hiện các phương án di dời. Đối với các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình thủy lợi, kè sông phải hoàn thành các hạng mục vượt lũ trước lũ tiểu mãn và phải có phương án bảo vệ và giải pháp ứng phó khi mưa lũ lớn xảy ra. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc để có thể ứng phó với các tình huống xấu do mưa lũ gây ra. Đối với hệ thống giao thông, do đặc điểm địa hình núi cao, hạ tầng chưa đồng bộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở lớn cần khẩn trưởng rà soát những vị trí xung yếu, nguy cơ sạt lở cao có phương án phân luồng, giải quyết ách tắc do sạt lở đất đá, ngập úng, bảo đảm giao thông liên tục thông suốt. Không lơ là, chủ quan, chuẩn bị các phương án chu đáo, sát thực tế cũng là thực hiện tốt phương châm Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh chóng và có hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

 

 

                                                            Lê Chung - Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục