(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Tân Lạc đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị, các chương trình, dự án tập trung nguồn lực ưu tiên cho đầu tư phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn các xã gồm: Chương trình giảm nghèo, 134, 135, dự án JNI, PSARD, Seed to table... Tổng nguồn vốn huy động trong 5 tháng đầu năm là 303 tỷ 737 triệu đồng.
Trong đó, vốn ngân sách Trung ương, tỉnh 97,77 tỷ đồng, ngân sách huyện 179,7 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng 5,2 tỷ đồng và vốn nước ngoài 21,1 tỷ đồng. Cụ thể: Dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế có trị giá đầu tư 250 triệu đồng; dự án giải phóng mặt bằng hồ Trọng hơn 60 tỷ đồng; dự án phát triển nông thôn JNI 14,1 tỷ đồng; dự án hồ suối Lòng 14 tỷ đồng; Chương trình 134, 135 về hỗ trợ sản xuất gần 5 tỷ đồng; xây dựng cơ sở hạ tầng 208 tỷ đồng. Ngoài ra, trong đầu tư phát triển sản xuất, các chương trình khuyến nông đang nhân rộng hiệu quả các mô hình su su lấy ngọn, tỏi, ngô, chăn nuôi, bí xanh... và nhiều mô hình khác đạt giá trị 30-50 triệu đồng/ha.
Bùi Minh
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.