(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2006-2011, tỉnh ta có 233 hộ di cư tự do (trong đó 55 hộ chuyển đến và 178 hộ chuyển đi), với 865 khẩu thuộc địa bàn các huyện: Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Cao Phong và thành phố Hòa Bình. Cụ thể: đồng bào Mường có 173 hộ, với 641 khẩu; đồng bào Thái có 22 hộ, với 85 khẩu; đồng bào Dao có 14 hộ, với 60 khẩu; đồng bào Tày có 16 hộ, với 60 khẩu; đồng bào Kinh có 8 hộ, với 19 khẩu.
Nguyên nhân các hộ di cư tự do đến nơi ở mới chủ yếu là do đang sống ở nơi rất khó khăn (đồi núi có độ dốc cao, giao thông đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, khô hạn kéo dài ...). Mặt khác, các hộ di cư tự do đều thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất, đời sống gặp nhiều khó khăn.
Hiện, tỉnh ta chưa có chính sách hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số di cư tự do đi và đến nên từ năm 2006 đến nay, dân di cư đi nơi khác để sinh sống, các hộ dân di cư tự do đến và đi nơi khác chưa được hưởng các chương trình, chính sách, dự án ở địa phương.
Hải Linh
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.