Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

(HBĐT) - Ngày 21/6, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Chương trình Trung ương “Sản xuất và thương mại xanh tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người nghèo ở nông thôn”. Tham dự có đại diện Ban Quản lý Chương trình Trung ương, đại diện 5 tổ chức Liên hợp quốc (FAO, ILO, ITC, UNCTAD và UNIDO); các Sở: NN& PTNT, KH & ĐT, Tài chính, Công thương. Đồng chí Trần Đăng Ninh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Chương trình “Sản xuất và thương mại xanh tăng cơ hội việc làm và thu nhập cho người nghèo ở nông thôn” được triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 với mục tiêu tăng thu nhập và cơ hội việc làm cho người trồng, thu mua nguyên liệu, hộ sản xuất hàng thủ công và đồ nội thất. Trong khuôn khổ Chương trình, có khoảng trên 1.700 hộ tại các xã Liên Sơn, Hợp Hòa (Lương Sơn), Nà Phòn, Pà Cò (Mai Châu), Mãn Đức (Tân Lạc) được thụ hưởng. Tiêu chí lựa chọn các xã bao gồm: tỷ lệ hộ nghèo cao, mức độ tập trung của nguyên liệu đầu vào và khả năng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của địa phương, khả năng liên kết với các hoạt động đã, đang triển khai hiện nay. Ngoài ra, Chương trình cũng hỗ trợ một số doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

Dự án chủ yếu khảo sát, điều tra các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ của địa phương, nâng cao năng lực cho các hộ và doanh nghiệp trong vùng dự án về an toàn lao động, thành lập các nhóm kinh doanh, hỗ trợ vườn ươm cây mây, cây dướng, tập huấn kỹ thuật và cung cấp cây giống cho các hộ trồng tập trung và phân tán. Qua dự án hỗ trợ đã giúp các hộ, tổ sản xuất và doanh nghiệp tham gia dự án nhận thức về sản xuất sản phẩm ngành nghề nông thôn cần có tính hệ thống từ khâu xây dựng kế hoạch, nguồn nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm, cải tiến mẫu mã sản phẩm, xúc tiến thương mại, đặc biệt là giữ gìn môi trường tổ sản xuất, làng nghề, doanh nghiệp sản xuất xanh và sạch hơn. Riêng 6 tháng năm 2012, các tổ chức Liên hợp quốc đã mở 3 lớp tập huấn chương trình Cải thiện điều kiện làm việc tại gia đình cho 57 tình nguyện viên, 2 khóa đào tạo nghề làm giấy dó và may tre đan, 11 khóa đào tạo về sản xuất sạch hơn và các áp dụng trong thực tiễn, hỗ trợ thiết kế sản phẩm mới cho doanh nghiệp…

 

Tại buổi làm việc, Ban quản lý Chương trình Trung ương đã nêu dự kiến hoạt động trong thời gian còn lại của Chương trình đến tháng 6/2013; các kết quả dự kiến khi Chương trình chung kết thúc và dự thảo kế hoạch bền vững và đưa ra một số nội dung để đại biểu tập trung thảo luận và hoạt động đề xuất từ tỉnh nhằm duy trì bền vững. Theo đó, Ban quản lý đề nghị tỉnh ta sớm thành lập hệ thống các đơn vị cùng tham gia phối hợp thực hiện tạo thành hệ thống tương thích với Chương trình ở địa phương; nghiên cứu và cho ý kiến về biên bản ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh trong Chương trình có sự chứng kiến của 2 bên; có chính sách hỗ trợ của địa phương về công tác liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm; thành lập Ban tham vấn phục vụ cho phát triển ngành hàng và chuỗi giá trị về sau.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí cao với dự thảo, kế hoạch hành động của Chương trình trong thời gian tới. Bày tỏ mong muốn Chương trình tiếp tục kéo dài và quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho các sản phẩm truyền thống của tỉnh. Giao Sở Công thương soạn thảo văn bản ghi nhớ phục vụ hoạt động và duy trì chương trình cả khi dự án đã kết thúc. Các ngành phối hợp tăng cường lồng ghép các chương trình, nội dung tập huấn nhằm duy trì kết quả Chương trình bền vững.

 

 

                                                                Bùi Minh

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục