Hộ nghèo vùng hồ xã Phúc Sạn (Mai Châu) hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ nuôi cá lồng.

Hộ nghèo vùng hồ xã Phúc Sạn (Mai Châu) hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ nuôi cá lồng.

(HBĐT) - Đã bước sang năm thứ hai, huyện Mai Châu triển khai chương trình hỗ trợ vốn sản xuất, thực hiện các mô hình thuộc dự án ổn định dân cư, phát triển KT – XH vùng chuyển dân sông Đà. Các xã được thụ hưởng gồm Ba Khan, Tân Dân, Phúc Sạn, Tân Mai,Vạn Mai.

 

Những mô hình đã triển khai từ năm 2011 đang phát huy hiệu quả. Có thể kể đến mô hình chăn nuôi lợn sinh sản ở xóm Khan, Hò và gà lai (giống Lương Phượng) ở xóm Khan Thượng của xã Ba Khan. Ông Bùi Văn Hiện, hộ dân được thụ hưởng cho biết: vào quý III năm 2011, ông được tham gia mô hình nuôi gà lai. Với việc đầu tư theo nhóm hộ, các hộ thụ hưởng được nhận hỗ trợ 70 con giống, ngoài ra được hỗ trợ nguồn thức ăn ban đầu, tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho gia cầm. Sau 4 tháng tổ chức chăn nuôi, làm đúng hướng dẫn, đàn gà khỏe mạnh, lớn nhanh, đến thời kỳ cho xuất bán. Đúng vào dịp Tết, lứa gà được tung ra thị trường, cân nặng bình quân từ 2,5 – 2,8kg/con, chất lượng thịt lại tương đương với gà địa phương, được người tiêu dùng chấp nhận. Dịp đó, gia đình ông thu lãi gần chục triệu đồng.

 

Tại các xã Phúc Sạn, Tân Mai, Tân Dân, mô hình được chọn nuôi cá lồng trên diện tích mặt hồ thủy sản với tổng số 58 hộ tham gia, nguồn kinh phí dự án hỗ trợ gần 300 triệu đồng. Bên cạnh hỗ trợ con giống có chất lượng, dự án chú trọng chuyển giao kỹ thuật, tập huấn chăn nuôi tới bà con. Theo ông Bùi Văn Huấn, hộ tham gia mô hình ở xóm Gò Mu, dự án cấp giống cho bà con từ tháng 11 năm ngoái. Hiện nay, giống cá trắm cỏ đang phát triển tốt, trọng lượng bình quân hơn 2 kg, một vài hộ đã bắt đầu xuất bán. Theo quy trình kỹ thuật, đến thời điểm này đã có thể cho thu hoạch lứa cá, góp phần cải thiện đáng kể thu nhập của hộ chăn nuôi.

 

Với 800 triệu đồng tổng vốn hỗ trợ của năm trước, dự án đã cấp giống, thức ăn ban đầu cho 60 hộ trong mô hình chăn nuôi lợn, 58 hộ nuôi cá lồng và 10 hộ nuôi gà. Đồng thời mở 4 lớp chuyển giao kỹ thuật nông, ngư nghiệp tại 4 xã nằm trong vùng dự án, mỗi lớp có 70 học viên tham dự. Năm 2012, dự án chọn hỗ trợ sản xuất trồng rừng gồm 3 mô hình ở xã Tân Dân, Tân Mai, Phúc Sạn với diện tích 82,4 ha, trong đó có 5 ha bương, luồng, còn lại là xoan bản địa có giá trị kinh tế cao, sau trồng từ 5 – 7 năm cho thu hoạch. 10 mô hình chăn nuôi lợn tại các xã Phúc Sạn, Ba Khan, Tân Mai, Vạn Mai với tổng vốn 210 triệu đồng. Đây cũng là các xã đặc thù khó khăn trong việc chọn lựa, vận chuyển con giống ở địa phương. Tại xóm Khan Hạ, Khan Hò của xã Ba Khan, mô hình chăn nuôi lợn năm 2011 đã bước đầu làm yên lòng hộ hưởng lợi. Các hộ ở đây cho biết: lợn khỏe mạnh, 50% số lợn giống được cấp đã cho phối giống.

 

Ông Hà Công Hợi – trưởng phòng Dân tộc huyện đánh giá: Cùng với các chương trình, dự án khác, dự án ổn định dân cư, phát triển KT – XH vùng chuyển dân sông Đà đã góp phần giảm bớt khó khăn của người dân. Đặc biệt là chương trình hỗ trợ sản xuất, cụ thể hóa bằng các mô hình hiệu quả đã thu hút nguồn lao động, cải thiện thu nhập, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa ở vùng hồ Mai Châu.

 

                                                                    

                                                                  Bùi Minh             

 

 

Các tin khác


Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục