Trung Quốc (TQ) vừa đưa ra thông tin dừng nhập khẩu tôm tươi sống của Việt Nam vì các lý do: Nghi tôm Việt Nam mang virus bệnh hại, chứng nhận đối với mặt hàng tôm xuất khẩu của Việt Nam không theo đúng yêu cầu của TQ, Việt Nam chưa chuyển danh sách các cơ sở nuôi trồng, sản xuất, chế biến tôm của mình cho TQ. Thông tin này đang gây lo ngại cho một số doanh nghiệp (DN) có làm ăn với TQ. Tuy nhiên, nhiều DN chế biến tôm xuất khẩu cho rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng...

 

Tù mù thông tin

Trước thông tin nói trên, ngành thủy sản và các DN chuyên chế biến tôm xuất khẩu sang thị trường TQ chưa thực sự hiểu rõ đối tượng cấm nhập là loại tôm nào, có liên quan đến tôm nguyên liệu chưa qua chế biến của các nhà máy hay không...?
Thu hoạch tôm ở Cà Mau . Ảnh: DUY NHÂN

Theo ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), thông tin trên có thể được hiểu: Chỉ đối với tôm tươi sống chứ không phải tôm nguyên liệu nhập vào các nhà máy để chế biến. Tuy nhiên, điều này vẫn gây sốc đối với các DN chế biến tôm chuyên xuất sang thị trường TQ. Điều đáng quan tâm ở đây là phía TQ vu cáo tôm tươi Việt Nam nhiễm virus gây hại mà không nói rõ đó là virus gì, ảnh hưởng ra sao...?

Một số DN chuyên chế biến tôm xuất khẩu sang thị trường TQ tại tỉnh Cà Mau cũng rất hoang mang trước thông tin này. Ông Trần Văn Trung, Giám đốc Công ty TNHH Anh Khoa, cho biết: “Mới nghe tin TQ cấm nhập tôm tươi Việt Nam, tôi cũng rất hoang mang bởi đây là thị trường chủ yếu của DN chúng tôi. Nếu như thật sự tôm tươi từ Việt Nam bị cấm vì nhiễm virus như họ nói thì tôm chế biến tại Việt Nam đương nhiên cũng sẽ bị cấm vào thị trường này. Dù vậy, đến thời điểm này, tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía đối tác cũng như ngành chức năng về sự việc trên”.

Ngược lại, nhiều DN xuất khẩu khác lại bình tĩnh hơn. Ông Nguyễn Tấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Minh Phú, cho biết việc TQ cấm nhập tôm tươi sống của Việt Nam sẽ không ảnh hưởng gì nhiều mà còn giúp DN chế biến tôm xuất khẩu trong nước “dễ thở” hơn vì không còn đối thủ tranh mua tranh bán, làm ăn gian dối, nhất là khi nguồn tôm nguyên liệu trong nước đang thiếu hụt trầm trọng, nhiều DN phải nhập khẩu nguyên liệu tôm về để chế biến hàng xuất khẩu...

“Tôm mang virus bệnh hại” là không chính xác

Tuy nhiên, nhiều DN cho rằng nếu phía TQ chỉ tạm ngưng nhập khẩu tôm tươi sống vì liên quan đến kiểm dịch thì không sao nhưng nếu mang động cơ xấu sẽ ảnh hưởng lớn. Ông Trần Văn Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty Xuất khẩu Thủy sản Thuận Phước (Đà Nẵng), cho rằng cần phải xem xét lại thông tin này. Nếu là lợi dụng nói xấu, bôi nhọ để làm mất uy tín sản phẩm tôm Việt Nam trên trường quốc tế thì cần phải lên án. Còn theo ông Nguyễn Tấn Anh, việc phía TQ đưa ra thông tin tôm mang virus bệnh hại là không chính xác vì tôm tươi nhiễm virus thì tôm đông lạnh chế biến xuất khẩu cũng bị nhiễm nhưng tôm chế biến xuất khẩu của Việt Nam xuất ra toàn thế giới đâu thấy ai phàn nàn gì. Do đó, các cơ quan quản lý của Việt Nam cần phải làm rõ vấn đề này để giữ uy tín chất lượng tôm Việt Nam. Các DN tôm cũng phàn nàn chỉ có thương nhân TQ sang Việt Nam tổ chức thu gom tôm, cạnh tranh không lành mạnh, bơm chích tạp chất để tăng trọng gây nhiễu loạn thị trường.

Trước thông tin trên, Bộ NN-PTNT cũng đã chỉ đạo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tìm hiểu làm rõ vấn đề. Theo thông tin từ Bộ Công Thương sau khi tiếp xúc với Đại Sứ quán TQ tại Việt Nam, do phía TQ nghi ngờ tôm tươi sống mang virus bệnh hại cũng như chứng nhận đối với mặt hàng tôm xuất khẩu của Việt Nam không đúng theo yêu cầu của TQ và phía Việt Nam chưa chuyển danh sách các cơ sở nuôi trồng, sản xuất, chế biến tôm cho TQ nên họ mới áp đặt lệnh cấm.
 
 
                                                                     Theo Báo NLĐ
 
 

Các tin khác


Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục