Nông dân khu 1B - thị trấn Mường Khến bón thúc cho diện tích lúa đã cấy.

Nông dân khu 1B - thị trấn Mường Khến bón thúc cho diện tích lúa đã cấy.

(HBĐT) - Đến nay, huyện Tân Lạc đã cấy xong lúa vụ chiêm - xuân. Các cây trồng cạn chủ lực là ngô và mía đã trồng đạt trên 80% diện tích, trong đó, diện tích 2.500 ha ngô, 1.500 ha mía. Bà con nông dân các xã, thị trấn đang bắt tay vào việc chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh hại cho lúa mới cấy và các cây màu.

 

Bà Trần Thị Lành ở khu 1, thị trấn Mường Khến đang be bờ, nhặt cỏ đồng thời tỉ mỉ cấy dặm vào diện tích mới cấy. Bà cho biết: Mới vào đầu vụ, ốc bươu vàng đã theo nguồn nước cắn phá cây trồng. Bà phải tranh thủ dậy sớm ra ruộng bắt ốc bằng biện pháp thủ công dùng tay vì mật độ ốc bươu chưa cao. Sau cấy, bà thường xuyên thăm đồng, đã bón thúc đợt 1 để lúa sinh trưởng tốt. Đối với những vệt ruộng bị ốc bươu vàng cắn mạnh, bà sử dụng lượng mạ dự phòng để cấy dặm.

 

Vụ xuân này, nông dân toàn huyện đã cấy 1.900 ha lúa, đạt 100% diện tích theo kế hoạch. Một số chân ruộng cấy bấp bênh về nguồn nước đã được chuyển sang trồng cây màu có khả năng chống hạn. Theo ông Bùi Văn Nhỏ, - Trưởng phòng NN&PTNT huyện, các xã đang tập trung bón thúc, chuẩn bị làm cỏ đợt 1 cho diện tích trà xuân muộn. Đến thời điểm này, các hồ chứa vẫn đảm bảo cung cấp nước tưới cho toàn bộ diện tích. Chi nhánh Công ty CP dịch vụ nông nghiệp đã cung ứng đủ lượng phân bón chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu của nông dân. Cũng ở vụ xuân năm nay, huyện đã quan tâm hỗ trợ duy trì những mô hình sản xuất đã thực hiện các vụ trước. Riêng với cây ngô đã trợ cước vận chuyển giống, phân bón tới các địa bàn vùng khó khăn.

 

Đặc biệt là mới đây, qua kỳ họp phản ánh vùng cụm xã, ngành nông nghiệp đã tăng cường chỉ đạo cơ sở tổ chức bón thúc sớm cho diện tích đã trồng, bón tập trung để cây trồng phát triển nhanh. Ngành cũng yêu cầu Công ty khai thác công trình thủy lợi và một số hồ, đập thuộc quản lý cấp xã điều tiết nước phục vụ sản xuất một cách tiết kiệm, hợp lý. Cơ quan chuyên môn đang tích cực hướng dẫn hộ dân thực hiện cải tạo đất chua, kiểm tra bệnh nghẹt rễ, vàng lá để có biện pháp phòng kịp thời.

 

Thời tiết những ngày gần đây diễn biến khá phức tạp, để đẩy mạnh chăm sóc, bảo vệ cây trồng, nông dân các xã, thị trấn cần phòng hạn hán và tình hình sâu bệnh phát sinh theo chiều hướng ngày càng phức tạp. Một số xã trên địa bàn đã triển khai sớm chiến dịch toàn dân làm thủy lợi nội đồng, huy động hàng nghìn ngày công nạo vét, khơi thông dòng chảy, phát dọn cỏ, đào, đắp mương, bai. Ngoài việc đảm bảo nước tưới dưỡng cho cây trồng thông qua hệ thống công trình thủy lợi, các xã, thị trấn đã có kế hoạch làm thủy lợi với khối lượng thực hiện từ nay cho đến hết tháng 4 ước đạt 30.000 m2 đào, đắp, 120.000m2 phát dọn, tổng ngày công huy động trên 31.200 công, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

                                                                            

 

                                                            Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục