Nhân dân xóm Đồi I, xã Bình Chân nuôi các loại cá mang lại hiệu quả kinh tế, từng bước xoá đói - giảm nghèo.

Nhân dân xóm Đồi I, xã Bình Chân nuôi các loại cá mang lại hiệu quả kinh tế, từng bước xoá đói - giảm nghèo.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Đức Sen, Phó Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bình Chân cho biết: Phát triển nông nghiệp được xem là thế mạnh của xã. Vì vậy, UBND xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, HTX, thôn, xóm phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trồng, cấy trên diện tích đã chọn.

 

Trong vụ xuân 2013, toàn xã gieo cấy 86,54 ha lúa, vượt kế hoạch 11,54 ha, đạt 115% kế hoạch, trên 230 ha cây màu các loại, bình quân lương thực đạt 522,4 kg/người/năm. Hiện nay, các HTX đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa, các hội, đoàn thể xã tổ chức ra quân làm dọn dẹp đồng ruộng, diệt ốc bươu vàng, nhờ đó, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

       

Trước diễn biến khó lường của tình hình dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm, xã đã tiêm phòng đầy đủ, phun thuốc, vôi bột khử trùng, ngăn chặn và kiểm soát chặt chẽ không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. Vì vậy, xã đã duy trì được số lượng đàn gia súc, gia cầm, thuỷ cầm với 109 con trâu, bò, 1.796 con lợn , trên 43.650 con gia cầm, thuỷ cầm. Diện tích nuôi thuỷ sản được nhân dân khai thác hiệu quả, lượng cá được thả đến nay khoảng 90 vạn con, thu hoạch trong năm khoảng 8 tấn, tăng khoảng 22% so năm 2011. Đi đôi với phát triển nông nghiệp, xã cũng tạo điều kiện để nhân dân TTCN mở rộng buôn bán thương mại phục vụ đời sống. Các nghề sẵn có như may, mộc, cung ứng vật tư nông nghiệp, cơ khí, hàn, kinh doanh dịch vụ. Đến nay, bình quân thu nhập của xã đạt 11.triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 28,4 %, tăng trưởng kinh tế năm 2012 là 13%, tăng so với cùng kỳ năm 2011. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã đã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng thông qua giao đất, giao rừng cho từng hộ và từng thôn, bản quản lý.

 

Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, những năm qua, được Nhà nước hỗ trợ, đầu tư các chương trình, dự án, công trình thủy lợi, cầu, cống, đường giao thông nông thôn, trường học, trụ sở thôn, chợ, trạm y tế . Đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trụ sở 2 nhà mầm non và 1 nhà trung tâm học tập cộng đồng, 1 nhà ăn UBND xã. Công tác giao thông đã được chú trọng, thường xuyên tu sửa các đoạn đường liên thôn, liên xóm bị hư hỏng. Trong đó, tu sửa đường liên xóm 2,5 km, với 450 công, trị giá 45 triệu đồng. Hệ thống kênh mương, đập thủy lợi được làm mới, tu sửa đào vét được 8200 m, đắp 150m3 đảm bảo đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Vì vậy bộ mặt nông thôn của xã đã trở nên khởi sắc và có sự thay đổi từng ngày. Các hoạt động dịch vụ thương mại đã có những chuyển biến tích cực, chủ yếu là giao lưu trao đổi hàng hóa ở khu vực chợ, khu vực giáp ranh giữa các xã khác của huyện cùng với quy mô cửa hàng của hộ gia đình kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ. Sự nghiệp GD&ĐT luôn được Đảng bộ quan tâm, chất lượng giáo dục đã được nâng lên, tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 99%, hàng năm, tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp đạt gần 100%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao, chất lượng khám, điều trị cho người bệnh thường xuyên chú trọng. Các phong trào VH-VN, TT thường xuyên hoạt động có hiệu quả. Các hoạt động xã hội thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, các đối tượng chính sách được quan tâm tốt hơn.

       

 

                                                                                         Quý Kỳ

 

 

Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục