(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, các cơ sở dạy nghề đã linh hoạt trong tuyển sinh và đào tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp như: đào tạo theo địa chỉ, đơn đặt hàng của doanh nghiệp; liên kết đào tạo; mở thêm ngành nghề mới theo nhu cầu của thị trường lao động; tổ chức hình thức vừa làm, vừa học tại doanh nghiệp, cơ sở SX-KD, các làng nghề truyền thống; dạy nghề thuờng xuyên để bồi dưỡng kiến thức, nâng cao tay nghề cho người lao động; dạy nghề lưu động cho lao động nông thôn theo Đề án 1956/QĐ-TTg.
Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, tính đến hết 9 tháng năm 2013, các cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đã đào tạo mới cho 8.338 người, đạt 64% so với kế hoạch được giao. Trong đó, cao đẳng nghề 653 người; trung cấp nghề 1.031 người, sơ cấp nghề 3.839 người và dạy nghề dưới 3 tháng 2.815 người.
P.V
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.