(HBĐT) - Là những người lính trở về sau cuộc đấu tranh anh dũng, kiên cường với giặc ngoại xâm dành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc, những CCB xã Yên Quang (Kỳ Sơn) ngày nay luôn giữ vững và phát huy truyền thống “bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của Hội, đặc biệt là nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, dạy bảo con cháu cách làm ăn để xây dựng cuộc sống ấm no.

 

Vợ chồng CCB Đinh Văn Lê và Nguyễn Thị Vân ở xóm Chằm Cun, xã Yên Quang là những hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng giờ đây, ông bà đã có một cơ ngơi khang trang với mô hình phát triển kinh tế với nguồn thu gần 200 triệu đồng/năm. Tận dụng lợi thế đồi rừng, ông bà đã nhận 10 ha đất đồi để đầu tư trồng keo, trồng luồng, tre Bát Độ lấy măng. Gần nhà có bãi chăn thả, ông bà đầu tư chăn nuôi bò, dê. Mới đầu, gia đình ông chỉ nuôi 14 con dê, do chưa có kinh nghiệm, nên những năm đầu dê bị chết nhiều. Không nản lòng, ông tích cực học hỏi kỹ thuật chăn nuôi qua sách báo nên có những lúc đàn dê nhà ông lên đến 100 con. ông Đinh Văn Lê cho biết: Chăn nuôi dê không chỉ phù hợp với lứa tuổi của ông mà hiệu quả  đem lại cao, mỗi 1kg dê hiện nay có giá 120.000 đồng/kg, trong khi đó, một năm, gia đình ông xuất bán bình quân được khoảng 4 tạ dê, trừ chi phí, gia đình ông thu  gần 50 triệu đồng.

 

Đến thăm gia đình CCB Đinh văn Hùng ở xóm Chằm Cun khi gia đình ông vừa thu hoạch được trên 1 tạ măng Bát Độ và măng luồng. Đây là loại cây trồng không chỉ được gia đình ông lựa chọn mà nhiều hộ gia đình trong xóm đưa vào trồng từ nhiều năm nay. Trồng keo là cây trồng kinh tế nhưng phải đến 7 năm mới cho thu hoạch. Vì vậy, tạo thêm nguồn thu nhập thường xuyên, gia đình CCB Đinh Văn Hùng đã trồng xen tre Bát Độ và luồng trên diện tích rừng để lấy măng. Măng được gia đình thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 8, cứ 5 ngày thu 1 lứa, mỗi lứa được hơn 1 tạ măng với giá 6.000 đồng/kg, mỗi lứa ông cũng được thu gần 1 triệu đồng.

 

Cùng với gia đình CCB Đinh Văn Lê và Đinh Văn Hùng, nhiều hội viên CCB ở xã Yên Quang cũng chọn hướng phát triển kinh tế từ trồng rừng và chăn nuôi. Do vậy, đến nay, toàn Hội đã có trên 200 ha rừng, 200 con trâu, bò, 500 con dê và khoảng 2.000 con gia cầm. Ngoài ra, một số hội viên còn phát triển kinh tế từ các ngành nghề, dịch vụ khác. Nhận thấy phát triển kinh tế của hội viên có hiệu quả, Hội CCB xã đã đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện vay 1.650 triệu đồng cho hội viên phát triển kinh tế, đồng thời duy trì việc xây dựng quỹ Hội để giúp đỡ hội viên nghèo với mức bình quân 350.000 đồng/hội viên.

 

Nhờ chủ động trong tìm hướng đi phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, đến nay, nhiều hội viên CCB ở xã Yên Quang đã xây dựng được mô hình chăn nuôi nhỏ và vừa. Trong đó có khoảng 1/4 gia đình hội viên có mức sống khá, giàu, hộ hội viên nghèo theo tiêu chí mới giảm còn 0,63%.

 

 

 

                                                                     Nguyễn Phượng

                                                               (Đài TT-TH Kỳ Sơn)

 

 

 

Các tin khác


Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục