Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 6/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông - xuân 2013-2014. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Báo cáo tại hội nghị, Sở NN&PTNT cho biết: Sản xuất vụ đông - xuân 2012-2013 và vụ mùa, hè - thu 2013 đều đạt, vượt kế hoạch cả về diện tích, năng suất lẫn sản lượng. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2013 tiếp tục đạt kết quả khá: sản lượng lương thực cây có hạt đạt 37 vạn tấn, vượt 2,7% so cùng kỳ. Năng suất lúa ước đạt 52,8 tạ/ha, sản lượng 21,6 vạn tấn. Năng suất ngô ước đạt 42 tạ/ha, sản lượng 15,3 vạn tấn. Giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác trồng trọt đạt 87 triệu đồng/ha, trên 1 ha canh tác thủy sản đạt 75 triệu đồng/ha. Diện tích cây trồng hàng hóa cho thu nhập cao như cam, mía… và số trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung ngày càng tăng. Trồng rừng mới 8.860 ha, vượt 26,5% kế hoạch, độ che phủ rừng duy trì trên 49%. Sản lượng nuôi thủy sản ước đạt 5,3 nghìn tấn, vượt 5,2% so cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tương đối ổn định. Các địa phương đang tích cực triển khai chiến dịch thủy lợi đợt II/2013, lập kế hoạch tích nước để đảm bảo đủ nước cho sản xuất vụ đông - xuân 2013-2014.

 

Tại phần thảo luận, đại diện các huyện, thành phố và lãnh đạo sở, ngành đã tập trung phân tích những diễn biến nổi bật trong sản xuất nông nghiệp nói riêng, trong tình hình phát triển nông nghiệp - nông thôn tại địa phương nói chung. Đại biểu đã thống nhất cao kế hoạch sản xuất vụ đông - xuân 2013-2014 do Sở NN&PTNT xây dựng với các mục tiêu định hướng: Về trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng trên 67.000 ha, trong đó, vụ đông trên 7.000 ha, vụ xuân trên 60.000 ha; chuyển đổi hơn 11.000 ha đất quy hoạch trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và cây trồng khác. Về chăn nuôi tăng cường công tác phòng - chống dịch bệnh, đói rét cho đàn gia súc, gia cầm; phát triển đàn lợn, gia cầm tăng khoảng 2-3% tổng đàn. Về thủy sản, năm 2014 phấn đấu đạt diện tích ao, hồ nuôi cá trên 2.500 ha, 1.200 lồng nuôi cá, sản lượng đạt 5.400 tấn. Về lâm nghiệp phấn đấu trồng rừng mới trên 8.500 ha, duy trì độ che phủ rừng trên 49%. Các địa phương chủ động điều tiết, sử dụng tiết kiệm các nguồn nước, đảm bảo đủ nước chủ động tưới cho 12-13.000 ha lúa và rau màu. Đặc biệt, các địa phương cần thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông theo kế hoạch đề ra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề cập tới một số nội dung quan trọng nhằm củng cố, nâng cao giá trị kinh tế cho sản xuất nông nghiệp: Tập trung chuyển diện tích lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn; tiếp tục đầu tư thâm canh nâng cao năng suất cây trồng; lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư chuyển giao KHKT, thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả; tiếp tục làm tốt công tác thuỷ lợi, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh sản xuất ngành chăn nuôi và thuỷ sản; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp…

 

Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông - xuân 2013-2014, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Căn cứ kế hoạch định hướng của tỉnh, các địa phương xây dựng kế hoạch phù hợp với từng địa bàn sao cho đảm bảo được giá trị kinh tế của các loại cây trồng, vật nuôi, chú ý các tình huống bất lợi ảnh hưởng xấu đến sản xuất để chủ động xây dựng giải pháp khắc phục, hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện các cơ chế đầu tư, hỗ trợ nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế, khai thác tốt các sản phẩm lợi thế của địa phương, tạo ra các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá chất lượng cao và bền vững.  

 

 

                                  

 

                                                                         Thu Trang    

 

                    

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục