Các điểm bán đào, quất, hoa cảnh thu hút khách mua.

Các điểm bán đào, quất, hoa cảnh thu hút khách mua.

(HBĐT) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Thành phố Hòa Bình như náo nức, rộn ràng hơn bởi hàng trăm điểm bán quất, đào, hoa cảnh, cây cảnh đang mọc lên trên nhiều tuyến phố.

 

Đã là thời gian cao điểm nên các điểm bán đang khá nhộn nhịp. Những người bán quất cảnh từ nơi xa đến đây bán hàng dường như không được ngơi tay từ sáng đến tối. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt, các loại quất, hoa cảnh năm nay “được mùa”, bung nở đúng dịp, giá cả lại bằng, có loại thấp giá hơn giờ này năm ngoái. Anh Nguyễn Kim Sơn, một khách mua quất cảnh cho biết: trên thị trường thành phố có đến 80% lượng quất cảnh được mang lên từ làng quất cảnh của Hưng Yên. Về giá, quất dáng thế có giá từ 1,2 – 3 triệu đồng/cây, quất thường giá từ 150.000 đồng – 600.000  đồng/cây.

 

Những người chuyên buôn đào dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo chào bán các loại đào rừng mang về từ Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu với giá cả phong phú. Với loại đào ta, cành nhỏ, nhiều lộc, nụ giá từ 150 nghìn đồng - 1 triệu đồng/cành. Nhiều khách chuộng chơi đào mốc, cổ thụ tương xứng có giá vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Anh Trung, một người buôn đào ở đây cho biết: Đào về khá nhiều, đủ để đáp ứng nhu cầu của khách từ nay cho đến giao thừa. Hiện tại, mỗi ngày bình quân điểm bán của anh bán được 30 – 40 cành, dự kiến sức mua cao hơn so với dịp Tết năm trước.

 

Dọc tuyến đường Cù Chính Lan là nơi tập kết nhiều nhất các loại hoa cảnh, cây cảnh. Không ít người có thú chơi mai vàng ghé lại bên đường để mua một chậu mai nho nhỏ với giá 800 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/chậu. Các loại hoa Tết khác như ly, cúc mâm xôi, cát tường, cây kiểng đang được nhiều người ưa chuộng chơi trong dịp Tết. Các điểm bán hoa, cây cảnh đẹp, đa dạng, sắc màu rực rỡ cùng với mức giá đưa ra khá hợp lý là mấu chốt hút khách mua những ngày này. Chị Lê Thị Trang ở tổ 6, phường Phương Lâm chia sẻ: Ngày Tết, quất, đào thì nhất rồi nhưng nếu có thêm chậu hoa, ít cây cảnh trang trí nữa thì tuyệt vời, không khí mùa xuân như tràn ngập trong mỗi ngôi nhà. Năm nay, tôi mua nhiều hoa, chậu cảnh hơn vì cây đẹp, hoa đẹp, giá cũng không cao, chỉ dao động từ 100 – 300 nghìn đồng/chậu.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, có đến hàng trăm loại hoa cảnh, cây cảnh trên thị trường dịp Tết này. Với dịch vụ cung ứng tốt, giá cả hợp lý, các gia đình đều có thể chọn cho mình một loại đào, quất, hoa cảnh mang đầy ý nghĩa năm mới, lại vừa túi tiền. Với nhiều người xem đây là thú chơi ngày Tết cũng dễ tìm được cho mình một dáng quất, dáng đào hay một chậu kiểng độc đáo mà không phải tìm ở đâu xa. Những người buôn đào, quất, hoa Tết năm nay cũng đang tràn trề hi vọng, khấp khởi chờ một vụ làm ăn thắng lợi.

 

 

 

                                                                  Bùi Minh

 

Các tin khác


Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục