Chị Đinh Thị Viên, xóm 1, xã Bình Thanh (Cao Phong) thu hoạch lá chuối sử dụng thay túi nilon cung cấp ra thị trường.
(HBĐT) - Bao đời nay, cây chuối đã gắn bó với đời sống của con người. Sản phẩm từ chuối không chỉ là rau sạch, quả sạch bổ dưỡng mà còn là sản phẩm giữ gìn môi trường. Cuối năm 2011, Hội LHPN Việt Nam chọn xóm Mỗ 1, xã Bình Thanh (Cao Phong) làm mô hình thí điểm dùng lá chuối thay túi nilon. Mô hình có 44 hội viên tham gia.
Chị Đinh Thị Viên ở xóm Mỗ 1 cho biết: Gia đình tôi trồng 70 cây chuối tây tại vườn nhà, chúng tôi thường sử dụng lá chuối gói bánh, gói giò, làm cỗ lá trong dịp lễ, tết, hiếu, hỉ... Trung bình hàng tháng thu hoạch được 60 kg lá với giá hiện tại khoảng 100.000 đồng. Khoản thu nhập này không lớn nhưng đủ chi phí sinh hoạt trong gia đình. Thời gian gần đây, nhu cầu thị trường về lá chuối ngày càng tăng, tư thương các nơi đặt mua. Hiện tại, gia đình tôi trồng thêm 200 cây nữa ở những dẻo đất dốc, ven suối.
Chị Nguyễn Thị Sơn, xóm Mỗ 1, Chủ tịch HPN xã Bình Thanh cho biết: Gia đình tôi cũng trồng vài chục cây chuối. Tôi thường sử dụng lá chuối vào việc bày mâm cỗ, gói bánh ngày tết. Trung bình mỗi tháng cũng bán được khoảng 40 kg lá cho các hàng quán. Nhiều khách đến đây thích những loại bánh gói từ lá chuối bởi vị thơm, ngon đặc trưng. Chị Đinh Thị Mạnh, Chủ nhiệm CLB trồng cây lấy lá thay túi nilon xóm Mỗ 1 cho biết: Từ ngày thành lập CLB, nhiều chị em ý thức hơn việc sử dụng túi nilon. Tuy không thay thế được hoàn toàn nhưng trong sinh hoạt hàng ngày cũng hạn chế phần lớn túi nilon. CLB quy định, mỗi tháng ít nhất có một ngày không sử dụng túi nilon nên chị em tích cực tuyên truyền cho gia đình và người thân tác hại sử dụng túi nilon. Trong thời gian tới, chúng tôi tích cực tuyên truyền hơn nữa, nhất là việc đi chợ dùng đồ đựng thân thiện với môi trường để chị em bỏ hẳn túi nilon.
Việt Lâm