Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 27/3, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM tại TPHB. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các Sở NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính; lãnh đạo TP Hoà Bình và 2 xã điểm Yên Mông, Dân Chủ.

 

Theo báo cáo của BCĐ 800 TP, trong 3 năm 2011-2013 tổng nguồn vốn lồng ghép để đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH và đầu tư phát triển SX tại 7 xã đạt trên 127 tỉ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước trên 106 tỉ đồng, nguồn vốn khác trên 12 tỉ đồng; nguồn của nhân dân đóng góp bằng hiến đất làm GTNT 1,4 ha đất, ngày công lao động quy thành tiền trên 8,4 tỉ đồng. Đến nay, trên địa bàn TP đã có xã Yên Mông và Dân Chủ đạt 15 tiêu chí; xã Sủ Ngòi đạt 13 tiêu chí; xã Trung Minh đạt 12 tiêu chí; xã Thái Thịnh đạt 9 tiêu chí; 2 xã Thống Nhất và Hoà Bình đạt 8 tiêu chí. Năm 2014, huyện tập trung dồn lực cho 2 xã điểm, xã Yên Mông và Dân Chủ phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí, các xã còn lại phấn đấu đạt 2 tiêu chí trở lên; 7 xã hoàn thành cắm mốc qui hoạch, tổ chức triển khai quy hoạch, quản lý quy hoạch theo qui định. TP Hoà Bình chủ trương huy động tổng hợp, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư vào xây dựng NTM; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN, cá nhân đầu tư các dự án vào phát triển nông nghiệp, nông thôn.

 

Các thành viên của Đoàn kiểm tra đã dành nhiều thời gian trao đổi và đánh giá kết quả từng tiêu chí, cũng như chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những nhiệm vụ của TP trong việc triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, với tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM như hiện nay, hi vọng đến năm 2018 các xã trên địa bàn TP sẽ cán đích NTM một cách bền vững. Đối với 2 xã điểm cần phát huy nội lực cộng với huy động nguồn lực dồn sức thực hiện đủ và bền vững các tiêu chí để có thể đạt xã chuẩn NTM trong năm 2014. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà TP Hoà Bình cần tập trung làm tốt trong năm 2014 và những năm tiếp theo trong chương trình xây dựng NTM như đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu và tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM; tăng cường tham mưu với BCĐ của tỉnh, thành phố, các sở, ngành của tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động, ngành nghề nông thôn; quan tâm hỗ trợ bà con nông dân mở rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả hiện nay và đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất mới nhằm tiến đến mục tiêu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chất lượng, hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; tiếp tục củng cố các hình thức tổ chức SX hoạt động có hiệu quả; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng NTM.  

 

 

                                                                Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục