Đìu hiu điểm bán dưa cuối vụ ở ven đường 21 thuộc xã Đông Bắc (Kim Bôi).

Đìu hiu điểm bán dưa cuối vụ ở ven đường 21 thuộc xã Đông Bắc (Kim Bôi).

(HBĐT) - Cuối tháng 5 cũng là cuối vụ thu hoạch dưa hấu, dưa bở của nông dân huyện Kim Bôi. Dọc tuyến đường 21 từ xã Tú Sơn, Đông Bắc đến Nam Thượng, Sào Báy vẫn rải rác khá nhiều điểm bán dưa. Giá bán của hai loại nông sản hàng hóa vào thời điểm này không làm cho người nông dân vui.

           

Giữa cái nắng hầm hập lên đến gần 400C, chị Bùi Thị Cúc, xóm Đồng Nang, xã Đông Bắc (Kim Bôi) vẫn kiên nhẫn ngồi ven quốc lộ 21 để bán dưa. Lau từng giọt mồ hôi trên trán, chị tâm sự: Năm nay, gia đình tôi trồng 3 sào dưa bở, do thời điểm thu hoạch vào giữa và cuối vụ nên giá bán thấp. Giữa vụ chỉ 2.000 đồng/kg, nay cuối vụ bán lẻ từng quả cũng chỉ được 3.000 – 4.000 đồng/kg. 6 – 7 quả dưa to mới mua được 1 bát phở, xót xa quá! Không có người đi mua buôn nữa nên đành vừa là nông dân vừa phải bán hàng. Trồng dưa không cần nhiều nước như lúa nhưng cũng phải đảm bảo nước tưới. Song mùa khô, nguồn nước trong khu vực cạn kiệt, chúng tôi phải gánh từng xô nước từ giếng của nhà ra tận cánh đồng Cáo để tưới cho dưa. Có giai đoạn, giếng cạn, nước sinh hoạt không đủ, dưa đành chịu khát, do đó, quả cũng bé hơn. Trung bình khoảng 1 kg/quả, còn lại 2 – 3 quả mới được 1 kg. Với giá bán như hiện tại, người trồng dưa không có lãi. Chưa kể, gia đình phải làm lều ra cánh đồng, hàng đêm đều có người trông coi. Hàng chục năm trồng dưa nhưng chưa lúc nào hết thấp thỏm lo, từ việc có được mùa không, đến đầu ra, giá bán bởi bao khoản chi phí từ tiền học cho con và các khoản đóng góp khác đều trông vào quả dưa! Gia đình tôi túc tắc bán được còn may chứ gia đình ông Phạm Hồng Hạnh hàng xóm năm nay quả dưa nào cũng to tròn nhưng chín nẫu ra trên ruộng, hái đem ra đường bán cũng chẳng ai mua, đành gom đầy 2 thùng xốp về cho lợn ăn. Được mùa mà đâu có vui.

           

Câu chuyện trồng dưa, bí cũng không làm người nông dân ở xã Sào Báy phấn khởi. Tất cả 8 xóm có đất canh tác đều trồng dưa, bí với diện tích dưa bở 41,8 ha, 2 ha dưa hấu, 8,4 ha bí xanh, 25,3 ha bí đỏ. Trong đó, tập trung nhiều ở các xóm Khai Đồi, Đồng Chờ, Nà Bờ, Sào Bắc… Cách đây 4 – 5 năm về trước, nông dân Sào Báy chủ yếu trồng dưa hấu nhưng loại cây này đòi hỏi chi phí đầu tư nhiều hơn, chăm sóc kỹ hơn mà giá bán cũng không cao nên mấy năm nay chuyển sang trồng dưa bở. Dưa bở dễ trồng, ít sâu bệnh, một dây có thể cho 2 - 3 quả và có thể trồng xen với loại cây khác nhưng thời gian thu hoạch ngắn, bảo quản khó. Đồng chí Bùi Minh Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Năng suất dưa hấu, dưa bở vụ này đạt khoảng 20 – 25 tấn/ha, khoảng 18 – 20 tấn/ha bí xanh, khoảng 35 tấn/ha bí đỏ. Đầu vụ, có thời điểm dưa bở có giá cao nhất 10.000 đồng/kg, sau giảm xuống 2.000 – 3.000 đồng/kg; dưa hấu đẹp 5.000 – 6.000 đồng/kg. Bí xanh, giá hiện tại 1.500 – 2.000 đồng/kg, người nông dân bị lỗ vì ngoài các chi phí về phân còn phải làm giàn. Bí đỏ, giá cũng như bí xanh nhưng năng suất hơn mà cũng chẳng ăn thua. Hai năm nay, nói chung người trồng bí bị lỗ, trồng dưa thì lấy công làm lãi. Năm nào cũng vậy, sau bao công đầu tắt mặt tối chăm sóc mong đến kỳ thu hoạch, người nông dân lại phải đối mặt với nỗi lo đầu ra không ổn định, giá cả phập phù, phụ thuộc vào thương lái, thời tiết. Do đó, kéo theo đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người toàn xã chưa đạt 10 triệu đồng/năm.

           

Những năm gần đây, Kim Bôi trở thành vùng trồng dưa lớn của tỉnh với diện tích duy trì trên dưới khoảng 300 ha. Người nông dân đã nhanh nhạy trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng ruộng 1 vụ thiếu nước để trồng dưa. Theo nhận xét chung của nhiều nông dân, trồng dưa cho giá trị cao hơn lúa nhưng họ cũng gặp không ít khó khăn do đầu ra không ổn định. Cần mẫn ra đồng vun từng gốc dưa nhưng đến kỳ thu hoạch, nông dân lại lo lắng, mất ăn mất ngủ về vấn đề đầu ra, giá bán. Chưa kể, việc trồng dưa rủi ro cao, thời gian thu hoạch ngắn, trong khi đó, nhân dân thu hoạch thủ công, chưa áp dụng biện pháp bảo quản nào. Nếu không may thời kỳ thu hoạch gặp mưa to, dưa bị hỏng hoặc gặp thời tiết mát cũng khó tiêu thụ. Thực tế những năm trước đã có những bài học về việc được mùa rớt giá, dưa trở thành thức ăn cho gia súc hay gặp thiên tai, người nông dân bị lỗ. Cũng chính bởi sự bấp bênh về giá, thời tiết và sức mua của thị trường nên huyện không khuyến khích người dân mở rộng diện tích. Giá rẻ, tươi ngon, chất lượng không thua kém dưa nơi khác, vậy tại sao dưa, bí Kim Bôi vẫn chưa có đầu ra ổn định? Ngay cả thị trường ở TP Hòa Bình vẫn đầy rẫy dưa Thanh Hóa, miền Nam với giá cao hơn. Phải chăng đây là bài toán cần được các cấp ủy, chính quyền và người nông dân cùng nhìn nhận, tìm lời giải.

 

 

                                                                                   Cẩm Lệ

 

 

                                                         

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục