Cán bộ Đảng ủy, UBND xã Tân Thành (Lương Sơn) thăm mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của gia đình ông Trần Ngọc Long.

Cán bộ Đảng ủy, UBND xã Tân Thành (Lương Sơn) thăm mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của gia đình ông Trần Ngọc Long.

(HBĐT) - Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi đến thăm gia đình anh Trần Văn Tuyên ở khu 4, thị trấn Cao Phong - người được tôn vinh có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua SX -KD giỏi” với mô hình trồng cây có múi cho thu 8 tỷ đồng /năm. Anh Tuyên chia sẻ: Bắt đầu trồng cam từ năm 2004 với diện tích 1,2 ha, đến năm 2008 cho thu hoạch 20 tấn quả, thu về 100 triệu đồng.

 

Với mô hình liên kết trồng cam, đến nay, gia đình đã có 17 ha với nhiều giống cam cho năng suất và chất lượng cao như: V2, lòng vàng, Xã Đoài, Canh… Hàng năm, gia đình thu hoạch khoảng 80 tấn cam với giá bán từ 10.000 - 25.000 đồng / kg, bình quân thu được 1, 5 tỷ đồng. Năm 2014, gia đình anh được mùa cam, thu hoạch trên 7 ha, giá cả ổn định, tính bình quân thu 1, 2 tỷ đồng/ha.

 

Chia tay vùng cam Cao Phong, chúng tôi đến thăm gia đình ông Trần Ngọc Long, xóm Tân Thành, xã Tân Thành (Lương Sơn). Với diện tích vườn chỉ 5.000 m2, gia đình ông Long đa dạng các giống cây trồng, vật nuôi. Năm 2004, ông đọc báo thấy nhiều nơi trồng cây cam, bưởi cho thu nhập cao, ông mạnh dạn đầu tư trên 100 gốc bưởi, 300 gốc cam Canh trồng xen với chè lấy ngắn nuôi dài. Sau quá trình trồng thấy cây cam Canh không hiệu quả, ông chuyển sang trồng cây chanh không hạt và chanh đào. Bên cạnh trồng trọt, ông Long còn đầu tư chăn nuôi, trong chuồng lúc nào cũng có 6 con lợn nái, hàng năm xuất từ 3 - 5 tấn lợn thịt. Theo ông, hiện nay, tổng thu nhập của gia đình khoảng trên 300 triệu đồng /năm (trừ chi phí), sau này, cây chanh, bưởi cho thu hoạch ổn định sẽ cao hơn. Hiện nay, là Bí thư chi bộ xóm Tân Thành, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động và giúp đỡ người dân trên địa bàn học tập, làm theo mô hình phát triển kinh tế của gia đình.

 

Những nhân tố điển hình làm giàu từ nông nghiệp đang góp sức nhân lên phong trào thi đua lao động sản xuất ở khắp các địa phương. Ông Bùi Quyết Tiến, xóm Trẹo Ngoài 1, xã Nam Phong (Cao Phong) với mô hình trồng cây có múi 7 tỷ đồng /năm. Gia đình ông Nguyễn Duy Lành, thôn Bột, xã Phú Thành (Lạc Thủy) chủ trang trại 3 tỷ đồng / năm. Hộ ông Bùi Văn Lích, xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết (Yên Thủy) với mô hình chăn nuôi, sản xuất và dịch vụ vận tải thu nhập từ 700 triệu - 1 tỷ đồng /năm. Ông Nguyễn Văn Dụ, xóm Quyết Chiến, xã Hào Lý (Đà Bắc) với mô hình trồng bưởi Diễn thu  nhập 500 triệu đồng /năm. Ông Nguyễn Đình Thành, xóm Chùa, xã Tử Nê (Tân Lạc) phát triển mô hình VAC kết hợp SX -KD vật liệu xây dựng cho thu nhập 400 triệu đồng /năm.

 

Các phong trào kinh tế giỏi  và hợp pháp trên lĩnh vực nông nghiệp ngày càng thu hút đông đảo cán bộ và nông dân tham gia, góp phần hình thành vùng sản xuất, sản phẩm hàng hóa  có sức cạnh tranh, dựa trên lợi thế đặc thù mang lại cơ hội đổi đời cho nông dân gắn với mục tiêu xây dựng NTM và tái cơ  cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 4%; cơ cấu sản xuất nội ngành chuyển biến tích cực, tỷ trọng lĩnh vực chăn nuôi tăng lên. Tỉnh bảo đảm vững chắc an ninh lương thực. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp nâng lên rõ rệt, chuyển dịch theo hướng gắn chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Diện tích cây ăn quả phát triển nhanh đã hình thành vùng tập trung và mô hình liên kết SX -KD mang lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích canh tác.

 

                                                                

 

                                                                                     Hương Lan

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục