Gia đình ông Lê Trần Chinh, xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) đầu tư trồng bưởi Diễn cho thu nhập cao.

Gia đình ông Lê Trần Chinh, xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) đầu tư trồng bưởi Diễn cho thu nhập cao.

(HBĐT) – Yên Thủy là huyện còn nhiều khó khăn, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế với đa số người dân sống bằng nghề nông nghiệp. Toàn huyện có 7/13 xã, thị trấn có thôn, xóm ĐBKK. Trong khi đó, vùng đất này không được thiên nhiên ưu đãi, chưa mưa đã úng, chưa nắng đã hạn cùng với đó là hệ thống hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi tuy đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân đã ảnh hướng lớn đến sự phát triển KT –XH trên địa bàn.

 

Vượt lên những khó khăn khách quan đó, Đảng bộ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Thủy tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, góp phần cải thiện đời sống người dân.

 

Những năm gần đây, huyện Yên Thủy đã tranh thủ và huy động hiệu quả các nguồn lực thông qua các chương trình, dự án, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh chuyển giao KH -KT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Nhờ đó, năm 2014, bình quân thu nhập của huyện đạt 22,67 triệu đồng/người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,34%. Trong 6 tháng đầu năm nay, tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, huyện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 1.768 đối tượng bảo trợ xã hội và NCT. Hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng cho hộ nghèo, vùng KT-XH đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo nhân Tết Nguyên đán 2015. Phối hợp với các xã, thị trấn rà soát và cấp thẻ BHYT cho 26.935 đối tượng được NSNN đảm bảo là hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số vùng khó khăn, ĐBKK, bảo trợ xã hội, trẻ dưới 6 tuổi. Chi trả chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho HS-SV, đến nay, huyện đã chi trả cho 34 sinh viên các trường chuyên nghiệp gần 87 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2015, 10 hộ nghèo có người tàn tật xã Ngọc Lương được dự án mô hình giảm nghèo cấp 1 con bò giống/hộ với kinh phí làm chuồng trại, tập huấn kỹ thuật.

 

Đồng chí Trần Quang Thái, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thuỷ cho biết: Trong thời gian tới, để triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, huyện tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền thực hiện đầy đủ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp thu, nắm bắt được các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiến bộ KH-KT, thông tin thị trường, về XĐ-GN và giải quyết việc làm, các mô hình SX-KD có hiệu quả. Khắc phục tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại  vào Nhà nước, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ý chí vươn lên của mỗi cá nhân, tập thể, quyết tâm thoát khỏi đói nghèo, tiến tới làm giàu. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ tín dụng cho người nghèo thông qua hệ thống các tổ chức, đoàn thể như: Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân... Lồng ghép vốn, các chương trình, dự án để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng KT-XH cho các xã ĐBKK có tỷ lệ hộ nghèo cao. Tiếp tục thực hiện chính sách sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho những hộ nghèo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng vùng, đáp ứng nhu cầu thị trường, phát huy nguồn lực tiềm năng tại chỗ như lao động, đất đai... Bên cạnh đó, không ngừng đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở để nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.

 

 

 

 

                                                                               Linh Trang

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục