Nhằm giúp nhân dân phát triển sản xuất, xã đã tranh thủ các dự án hiamr nghèohỗ trợ nhân dân chăn nuôi bò nhằm nâng cao thu nhập.

Nhằm giúp nhân dân phát triển sản xuất, xã đã tranh thủ các dự án hiamr nghèohỗ trợ nhân dân chăn nuôi bò nhằm nâng cao thu nhập.

(HBĐT) - Là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao, Đồng Môn (Lạc Thủy) được đánh giá là một trong những xã có xuất phát điểm thấp khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Tuy nhiên với sự nỗ lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đồng Môn đã từng bước tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM.

 

Đồng chí Bùi Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Đồng Môn cho biết: Thực tế khi bắt tay vào xây dựng NTM, Đồng Môn đứng trước vô vàn khó khăn. Địa bàn rộng, dân cư thưa thớt trong khi giao thông chưa hoàn thiện. Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng nhỏ lẻ, manh mún, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất  là nhận thức của một bộ phận đảng viên và nhân dân về chương trình NTM chưa thực sự thấu đáo, còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. 

Nhận thức rõ thực trạng của xã, ngay sau khi triển khai chương trình xây dựng NTM, Đồng Môn đã rà soát, đánh giá hiện trạng, đồng thời xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng NTM địa bàn toàn xã. Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, chương trình đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của người dân trong xây dựng NTM. Thông qua công tác tuyên truyền đã thu hút được sự hưởng ứng của toàn xã hội vào thực hiện chương trình. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Tính đến nay, nhân dân đã hiến hơn 34.000 m2 đất các loại để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình khác. 

Với điều kiện thực tế của xã, cấp ủy Đảng, chính quyền xã xác định muốn xây dựng NTM trước hết cần đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Ngay từ khi triển khai chương trình, tận dụng tối đa lợi thế diện tích đất rừng lớn và các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn xã, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Môn đã tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Trong 5 năm triển khai, từ nguồn hỗ trợ của các dự án: phát triển kinh tế trang trại, kinh tế rừng, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, xã đã tạo điều kiện để người dân tín chấp ngân hàng vay vốn, tập huấn kiến thức quản lý, KH-KT, kiến thức chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển mô hình kinh tế trang trại. Nhờ đó, Đồng Môn đã xác định được hướng phát triển trọng điểm là kinh tế rừng gắn với phát triển chăn nuôi đại gia súc. Hiện nay, tổng diện tích rừng trồng toàn xã có 1.300 ha. Hơn 80% hộ phát triển kinh tế rừng. Từ rừng đã góp phần mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình, giải quyết việc làm thường xuyên cho 90% lao động. Bên cạnh trồng rừng, chính quyền xã tiếp tục triển khai mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng nhằm tăng hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, xã đã tranh thủ các nguồn vốn từ Chương trình 134, 135 để lồng ghép thực hiện chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là nâng cấp hệ thống điện, đường, trường, trạm nhằm phục vụ sản xuất, sinh hoạt, nâng cao đời sống nhân dân. Từ các nguồn vốn này, xã đã bê tông hoá 8,4/11,5 km đường trục xã, liên xã, 5,2/22,5 km đường thôn; 3/10,5 km đường ngõ xóm; xây dựng, tu sửa 6/12 công trình thủy lợi, cứng hóa 2/25,6 km kênh mương nội đồng đảm bảo tưới tiêu cho 70% diện tích lúa và 20% diện tích cây màu khác.  

Nhờ có sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, qua 5 năm triển khai, Đồng Môn đã đạt 10 tiêu chí NTM.  

 

                                                                    Phương Linh

 

Các tin khác


Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục