Đến nay, xã Mỹ Thành đã chuyển đổi 15 ha đất rừng sang trồng cây ăn quả có múi mở ra triển vọng mới trong phát huy tiềm năng về đất rừng trong phát triển kinh tế trên địa bàn.
(HBĐT) - Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Sơn, Mỹ Thành có diện tích tự nhiên 3.626,6 ha. Trong đó có 2670 ha đất lâm nghiệp, chiếm 73,63%; cùng 627,3 ha đất nông nghiệp, chiếm 17,2%. Bởi vậy, cùng với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực, phát triển kinh tế rừng là định hướng mang tính đột phá của cấp ủy, chính quyền xã nhằm giúp người dân xóa đói-giảm nghèo bền vững và từng bước vươn lên làm giàu ngay trên quê hương mình.
Với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của diện tích trồng keo, giúp bà con nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm và tập quán sản xuất của đồng bào từ trồng rừng quảng canh sang trồng rừng có đầu tư thâm canh. UBND xã đã phối hợp với Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh keo tai tượng tại 12 xóm trên địa bàn. Thông qua mô hình của khuyến nông, các hộ dân đã được tập huấn kỹ thuật, quy trình trồng rừng keo tai tượng thâm canh, cách lựa chọn cây giống, cũng như công tác chuẩn bị đất trồng, đào hố tiêu chuẩn, bón phân, tỉa dặm hợp lý trong quá trình trồng và chăm sóc. Nhờ đó, dân cư trong xã đã thay đổi được tập quán canh tác. Từ chỗ trồng chay, trồng dày, mua giống xô bồ sang trồng rừng có đầu tư thâm canh, mua giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; trồng, chăm sóc và bảo vệ theo đúng quy trình kỹ thuật. Vì vậy, hàng trăm ha keo tai tượng được trồng theo quy trình thâm canh sinh trưởng, phát triển tốt, tốc độ tăng trưởng bình quân cao hơn 15-20% so với diện tích keo trồng đại trà trước đây
Phó chủ tịch UBND xã Bùi Văn Hinh, cho biết thêm: Trước đây, hầu hết các hộ trong trong xã trồng bằng giống keo bản địa, trồng dày mà không chăm sóc, nên hiệu quả kinh tế đem lại sau 5 đến 7 năm chỉ đạt khoảng 70 đến 80 triệu đồng/ha. Sau khi thực hiện trồng keo tai tượng theo đúng quy trình kỹ thuật thâm canh, bằng giống bảo đảm chất lượng, có xuất xứ rõ ràng. Đồng thời bón các loại phân theo đúng thời gian và tỷ lệ, thường xuyên thực hiện tỉa dặm và phát nhánh. Nhờ đó, tỷ lệ sống đạt trên 90%, đường kính và chiều cao phát triển gấp từ 1,5 đến 2 lần so với diện tích trồng theo phương thức truyền thống, năng suất bình đạt 15-20 m3/năm/ha, hiệu quả kinh tế đem lại tăng khoảng 30-40 triệu đồng/ha so với trước đây.
Cùng với xây dựng và nhân rộng mô hình chuyển giao kỹ thuật, Hội Nông dân, Hội LHPN xã là đầu mối đứng ra tín chấp để các hộ gia đình vay vốn từ Ngân hàng chính sách và Ngân hàng No&PTNT huyện đầu tư vào SX-KD. Đặc biệt, xã đã chú trọng thực hiện tốt quy hoạch và quản lý quy hoạch, quan tâm công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Vì vậy diện tích rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn được bảo vệ nghiêm ngặt đảm bảo nguồn sinh thủy phục vụ cho sản xuất. Việc trồng và khai thác rừng trồng đảm bảo đúng thời điểm và chu kỳ. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân vào thu mua, chế biến đảm bảo đầu ra cho sản phẩm nông, lâm sản. Bên cạnh đó, xã động viên nhân dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Đến nay, toàn xã có đản trâu, bò trên 1000 con, 68.000 con lợn, 180 con dê, gần 60.000 con gia cầm. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, hiện toàn xã có gần 700 đàn ong mật cùng 15 ha đất rừng đã được chuyển đổi để trồng cây ăn quả có múi.
“Rừng vàng” ở Mỹ Thành đã trở thành hiện thực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Phóng xa tầm mắt ngắm nhìn những cánh rừng trập trùng, bạt ngàn, xanh mướt, ai ai cũng cảm nhận sức sống mới ở Mỹ Thành ấm áp hơn, sôi động hơn.
Đức Phượng
(HBĐT) - Tại Quyết định 12/2016/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo thời gian thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 về ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn cho đến khi quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề này có hiệu lực.
(HBĐT) - 5 năm qua (2011-2015), huyện Tân Lạc đặc biệt quan tâm công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ngành nông nghiệp đã chủ đồng phối hợp với các ban, ngành, chương trình, dự án tổ chức được 500 lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt gắn với xây dựng mô hình cho 24.910 lượt người dân tham gia.
(HBĐT) - Thành lập đầu tháng 11/2012, thời gian hoạt động mới hơn 3 năm nhưng HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn, xã Bắc Sơn (Kim Bôi) đã giành được nhiều thành tựu và dấu ấn khá quan trọng trong SX-KD. Với ngành nghề gồm: Dạy nghề truyền thống, dạy nghề và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt; cung ứng các loại phân bón, BVTV, giống cây ăn quả, cây dược liệu, cây quý hiếm và dịch vụ thủy lợi phục vụ tưới tiêu các mô hình trồng trọt.
(HBĐT) - Từ thị trấn Đà Bắc đến xóm Hang Đăm (Đồng Nghê) gần 100 km. Xa trung tâm nhất, đường sá đi lại khó khăn, chính điều đó đã làm cho đời sống của người dân ở Hang Đăm thuộc vào diện khó khăn nhất huyện. Đã từng có một thời gian dài ở Hang Đăm, người ta quen với cuộc sống không đường, không điện. Hàng chục hộ dân trong xóm gần như biệt lập với cuộc sống tự cấp, tự túc...
(HBĐT) - Theo Cục thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,75% so với tháng trước, tăng 1,66% so với cùng kỳ năm 2015. Các nhóm hàng có chỉ số giá tăng là: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,29%, nhóm nhà ở - điện - nước - chất đốt và VLXD tăng 0,04%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,25%, nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,4%. Nhóm giao thông giảm 4,24%, các nhóm khác ổn định.
(HBĐT) - Tổng diện tích mía nguyên liệu của tỉnh là 1.669 ha, được trồng chủ yếu ở các huyện Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy và Lạc Sơn. Có tới 50% diện tích là giống mía có năng suất, trữ đường cao như ROC 22, QĐ94. Năng suất bình quân đạt 65 tấn/ha. Công ty CP Mía đường Hòa Bình là cơ sở thu mua mía nguyên liệu trên địa bàn.