Đồng chí Lương Quang Minh, Giám đốc BIDV Hòa Bình  tặng ô tô cứu thương và quà Tết năm 2016 cho hộ nghèo thông qua UB MTTQ tỉnh.

Đồng chí Lương Quang Minh, Giám đốc BIDV Hòa Bình tặng ô tô cứu thương và quà Tết năm 2016 cho hộ nghèo thông qua UB MTTQ tỉnh.

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm (1976 - 2016) thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) Hòa Bình, PV Báo Hòa Bình đã phỏng vấn Giám đốc Lương Quang Minh về quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển và những đóng góp của BIDV Hòa Bình vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.

 

PV: Xin đồng chí cho biết đôi nét về quá trình xây dựng và phát triển của BIDV Hòa Bình?

 

Đồng chí Lương Quang Minh: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Sông Đà được thành lập theo Quyết định số 150/QĐ-BTC của Bộ Tài chính với nhiệm vụ cấp phát vốn ngân sách phục vụ thi công công trình thuỷ điện Hoà Bình trên sông Đà - công trình trọng điểm số 1 của Nhà nước. Trong muôn vàn khó khăn, bề bộn công việc, song tập thể cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu làm việc hết mình “Vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc”, cấp phát vốn kịp thời đảm bảo phục vụ thi công công trình và đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

Qua 18 năm hoàn thành nhiệm vụ cấp phát, với truyền thống và kinh nghiệm tích luỹ trong lĩnh vực đầu tư xây lắp, BIDV Hoà Bình đã đứng vững, phát triển và khẳng định vị thế trong lĩnh vực đầu tư phát triển, thực hiện đầu tư nhiều công trình, dự án trọng điểm như: Cầu Hoà Bình, Công ty Xi măng Trung Sơn, Công ty Xi măng Lương Sơn, chợ Phương Lâm, Bệnh viện huyện Đà Bắc, kè sông Bôi, công trình nước sạch Vinaconex Kỳ Sơn, các trung tâm thương mại AP PLAZA, Định Nhuận... đóng góp một phần không nhỏ vào xây dựng, phát triển KT-XH của tỉnh...

 

Từ tháng 5/2012 đến nay, BIDV chính thức hoạt động theo mô hình ngân hàng TMCP theo quy định của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời hướng tới theo thông lệ quốc tế, Chi nhánh BIDV Hòa Bình đã thực sự có sự thay đổi vượt bậc cả về “chất” và “lượng”. Trong giai đoạn này, Chi nhánh đã hoàn thành tái cấu trúc hoạt động trước 1 năm so với đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 được Chủ tịch HĐQT phê duyệt theo Quyết định số 2107/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2012.

 

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ngân hàng TMCP BIDV Việt Nam, BIDV Hòa Bình đã có sự đổi mới toàn diện, không ngừng lớn mạnh. Từ 11 cán bộ ban đầu, đến nay, Chi nhánh đã có gần 90 cán bộ, trong đó, trên 85% trình độ từ đại học và trên đại học, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Phòng giao dịch phủ khắp các địa phương trong tỉnh và mạng lưới ngân hàng điện tử đứng đầu trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Các chỉ tiêu về tổng tài sản, huy động vốn, tín dụng, bán lẻ, dịch vụ... đều tăng trưởng ấn tượng với chất lượng, hiệu quả  không ngừng được nâng cao. Hết năm 2015, Chi nhánh BIDV đã đạt quy mô tổng tài sản gần 2.200 tỷ đồng, quy mô dư nợ hơn 2.500 tỷ đồng và quy mô huy động vốn xấp xỉ 2.000 tỷ đồng. BIDV Hòa Bình luôn khẳng định là định chế tài chính hàng đầu của tỉnh.

 

PV: Được biết,  BIDV là đơn vị đi đầu thực hiện trách nhiệm đối với xã hội vì cộng đồng, xin đồng chí cho biết những đóng góp của BIDV Hòa Bình về công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn?

 

Đồng chí Lương Quang Minh: Với vai trò là một định chế tài chính lớn, bên cạnh nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là thực thi chính sách tiền tệ, kinh doanh chất lượng, hiệu quả thì việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng cũng là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của BIDV. BIDV Hòa Bình đã hưởng ứng và chủ động tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều chương trình chính sách xã hội đối với cộng đồng như: Hỗ trợ giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giáo dục, y tế, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, phong trào đền ơn - đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng... Hưởng ứng chủ trương và chỉ đạo của Thống đốc NHNN, BIDV Hòa Bình cũng dành tặng tỉnh một xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị, trị giá 1,2 tỷ đồng. Với tinh thần tương thân, tương ái, tiếp tục truyền thống tốt đẹp được xây dựng từ năm 2009 đến nay, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, cán bộ BIDV đã quyên góp “Quà tết tặng đồng bào nghèo - xuân đoàn tụ - Tết sẻ chia” với 1.000 suất quà trị giá 300 triệu đồng tặng đồng bào khó khăn. Ngoài ra, BIDV Hòa Bình dành 200 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả đợt rét đậm, rét hại tại tỉnh trong chương trình hỗ trợ của BIDV khu vực miền núi phía Bắc.

40 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, BIDV Hòa Bình đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo NHNN từ T.ư đến địa phương trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh.

 

Truyền thống 40 năm là sức mạnh, hành trang và tài sản vô giá tạo nên bản sắc riêng của BIDV Hòa Bình vững bước vào tương lai với những mục tiêu, kế hoạch mới nhằm đưa BIDV trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu trong khu vực.

 

PV: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của BIDV Hòa Bình trong thời gian tới?

 

Đồng chí Lương Quang Minh: Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống tốt đẹp 40 năm qua, BIDV Hòa Bình đã đặt ra định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016-2018 như sau:

 

Thứ nhất, bám sát định hướng phát triển KT-XH của tỉnh, chỉ đạo của NHNN và BIDV T.ư phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tạo bước chuyển biến tích cực, cơ cấu toàn diện hoạt động của chi nhánh đảm bảo 3 mục tiêu “quy mô-chất lượng - hiệu quả” nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng, chủ động kiểm soát rủi ro và tăng trưởng bền vững. Phấn đấu trong giai đoạn 2016-2018, tín dụng tăng trưởng bình quân 18%/năm, huy động vốn tăng trưởng 19%/năm. Đến năm 2018 đạt quy mô tổng tài sản xấp xỉ 4.500 tỷ đồng, giữ vững thị phần, duy trì và phát huy vai trò là ngân hàng thương mại hàng đầu của tỉnh.

 

Thứ hai, cơ cấu nền khách hàng, phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, tăng trưởng tín dụng an toàn, bền vững, có hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, đầu tư vào các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, KCN nhằm phát triển KT-XH địa phương.

 

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực quản trị, điều hành hướng theo thông lệ quốc tế. Phát triển nguồn nhân lực gắn với hội nhập quốc tế. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực khi Việt Nam tham gia hội nhập TPP, thị trường ASEAN tự do...

 

Thứ tư, tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển KT-XH địa phương, làm tròn trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội.

 

Phát huy thành quả 40 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, công nhân viên BIDV tiếp tục phấn đấu rèn luyện đạo đức cách mạng, kỹ năng nghề nghiệp, đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí để xây dựng BIDV Hòa Bình ngày một lớn mạnh, là người bạn đồng hành của các doanh nghiệp và cá nhân trên các chặng đường hoạt động, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội địa phương.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

 

 

                                                                       PV (thực hiện)

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục