Ngày 5.8, Olympic 2016 sẽ khai mạc tại Rio de Janeiro (Brazil). Mục tiêu giành huy chương Thế vận hội của Thể thao Việt Nam (TTVN) được dự báo là rất gian nan. Căn cứ vào thành tích trên đấu trường thế giới, TTVN gần như chỉ có thể đặt kỳ vọng vào 4 vận động viên (VĐV) ở 3 môn: Cử tạ, bắn súng, bơi lội.

 

“Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên

Sinh năm 1996. Tại Olympic 2016, Ánh Viên đăng ký thi đấu 3 nội dung: 400m hỗn hợp (thi đấu ngày 7.8), 400m tự do (8.8), 200m hỗn hợp (9.8). Niềm hy vọng của Ánh Viên được dồn hết vào nội dung 400m hỗn hợp sở trường. Trong khoảng 2 năm qua tính từ ASIAD 2014 (Ánh Viên giành HCĐ 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 39 giây 65), thành tích của Ánh Viên luôn được cải thiện không ngừng. Tại giải vô địch thế giới 2015, Ánh Viên đạt thông số 4 phút 38 giây 78, xếp thứ 10/35 VĐV thi đấu vòng loại và không thể lọt vào tốp 8 VĐV bơi chung kết.

 

Để chuẩn bị cho Olympic, Ánh Viên đã có chuyến tập huấn dài hạn và thi đấu liên tục ở Mỹ. Khi sang Brazil vào ngày 25.7, Ánh Viên không mất thời gian làm quen với điều kiện thời tiết, chênh lệch múi giờ như đa số VĐV của đoàn TTVN. Trả lời báo chí tại Brazil, Ánh Viên tự tin nói: “Hiện sức khỏe của em rất tốt. Em hy vọng mình có thể bơi được thành tích tốt nhất, lọt tới đường bơi chung kết 400m hỗn hợp tại Olympic.”

 

Những đối thủ chính của Ánh Viên ở Olympic đều rất mạnh. Các VĐV hàng đầu ở nội dung này là Hosszu (Hungaria), Zavadova (Cộng hòa Séc), Overholt (Canada), Miley (Anh)… đều có thành tích dao động từ 4 phút 30 giây đến 4 phút 36 giây.

 

Rất khó để cạnh tranh, nhưng vào thời điểm bùng nổ, Ánh Viên hoàn toàn có thể vươn tới cột mốc cao nhất, vượt khả năng.

 

Lực sĩ Vương Thị Huyền

 

 

Sinh năm 1992. Thành tích tốt nhất là tại giải vô địch thế giới 2015 với tổng cử 194kg (85kg cử giật, 109kg cử đẩy), giành HCB đầy bất ngờ ở hạng 48kg nữ. Theo dự đoán của giới chuyên môn, nếu nâng thêm được 5-6kg tổng cử để có thành tích khoảng 200kg, nhiều khả năng Huyền sẽ ghi dấu ấn đặc biệt với 1 tấm huy chương ở Olympic.

 

Theo ghi nhận của phóng viên tác nghiệp tại Brazil, Vương Thị Huyền đang có thể trạng tốt và đầy tự tin làm nên điều kỳ diệu: “Việc có mặt ở Olympic là rất đáng tự hào rồi và em cũng chỉ biết nỗ lực hết mình khi nhập cuộc. Còn đạt thành tích bao nhiêu, có giành được huy chương hay không thì phải cần thêm may mắn nữa” - Huyền nói.

 

Đối thủ của Huyền ở hạng 48kg nữ là những VĐV rất mạnh như đương kim vô địch thế giới Jiang Huihua (Trung Quốc), Ryang Chun Hwa (HCĐ Olympic 2012, CHDCND Triều Tiên), Hiromi Miyake (HCB Olympic 2012, Nhật Bản). Ngày 7.8, Huyền sẽ xuất trận ở hạng 48kg cử tạ nữ.

 

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

 

 

Sinh năm 1974. Thành tích tốt nhất ở nội dung 10m súng ngắn hơi sở trường của xạ thủ đeo lon đại tá Quân đội này tính tới trước Olympic 2016 là 202,8 điểm trong bài bắn chung kết Cúp thế giới 2014. Thành tích này giúp anh giành HCV, phá kỷ lục thế giới (kỷ lục cũ 202,3 điểm do Pang Wei (Trung Quốc) thiết lập tại Olympic Bắc Kinh 2008).

 

Điểm yếu của xạ thủ năm nay 42 tuổi lại nằm ở… tâm lý thi đấu khi thường bắn hỏng ở lượt bắn cuối. ASIAD 2010, Vinh “rơi vàng” vì lỗi đó, đến Olympic 2012, anh cũng “tuột đồng” khi chỉ bắn được 7,3 điểm ở viên cuối, kém VĐV giành HCĐ là Wang Zhiwei (Trung Quốc) vỏn vẹn 0,1 điểm.

 

Trên bảng xếp hạng thế giới, Hoàng Xuân Vinh hiện đứng thứ 6 trong tốp 10 xạ thủ hàng đầu 10m súng ngắn hơi nam. Đối thủ cạnh tranh của anh ở Olympic vẫn là những “người quen”: Almeida (số 1 thế giới, Brazil), Rai Jitu (số 3 thế giới, Ấn Độ), Jin Jongoh (số 4 thế giới, Hàn Quốc), Pang Wei…

 

Hoàng Xuân Vinh và đồng đội Trần Quốc Cường sẽ xuất trận ở nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi ngày 6.8. Tiếp theo, ngày 10.8, hai xạ thủ Việt Nam còn có thêm 1 cơ hội trên trường bắn 50m súng ngắn tự chọn.

 

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn

 

 

Sinh năm 1994. Trước khi tới Olympic 2016, thành tích tốt nhất của Kim Tuấn là tổng cử 296kg (cử giật 135kg, cử đẩy 161kg) tại giải vô địch thế giới 2014 (Almaty – Kazakhstan). Thời điểm đó, Kim Tuấn mất HCV vì nặng hơn “kỳ phùng địch thủ” Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) 40g (55,75kg so với 55,71kg).

 

Trong những ngày này tại Brazil, chấn thương của Tuấn đã hồi phục tốt và thành tích tập luyện thường trên 300kg (khoảng 140kg cử giật và 163 kg cử đẩy). Nếu thể hiện được thành tích này, Tuấn gần như chắc chắn sẽ có huy chương Olympic 2016.

 

Hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Kim Tuấn là Om Yun Chol, Long Qing Quan (Trung Quốc) – những người đều đã vượt qua mức tổng cử 302kg ở các giải đấu lớn gần đây. Ngoài ra, những gương mặt như Kruaithong (Thái Lan), Colonia (Philippines) cũng trong nhóm cạnh tranh HCĐ.

 

Ngày 8.8, Thạch Kim Tuấn cùng đồng đội Trần Lê Quốc Toàn sẽ xuất trận ở hạng 56kg nam.

 

                                                                    

                                                                                 Theo Tinthethao

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục