Sau 2 năm vắng bóng ở các giải trong nước, tay vợt Lý Hoàng Nam đã trở lại và dễ dàng giành chức vô địch 2 nội dung mà tay vợt của Becamex Bình Dương đăng ký tham gia.

 

 

          Hoàng Nam đã trở lại và dễ dàng giành chức vô địch 2 nội dung  

 

Có thể nói trình độ của Hoàng Nam hiện tại đã có một khoảng cách lớn so với tất cả các tay vợt trong nước còn lại. Trước khi bước vào trận chung kết diễn ra sáng qua, tay vợt 19 tuổi gốc Tây Ninh đã có 4 trận toàn thắng với tỷ số 2-0, trong đó các ván đấu không có tay vợt nào lấy được Hoàng Nam 2 game. Chỉ có trận chung kết vào sáng qua, Hoàng Thành Trung (Công an Nhân dân) mới thua với khoảng cách ít hơn nhưng cũng rất xa 0-2 (1/6, 3/6). Như vậy, đây là lần thứ 3 Hoàng Nam đăng quang giải vô địch quốc gia. Lần đầu vào năm 2012, lúc đó Hoàng Nam ghi vào lịch sử là tay vợt nhỏ tuổi nhất (15 tuổi) vô địch quốc gia. Và lần thứ 2 vào năm 2013. Việc Hoàng Nam vô địch không có gì bất ngờ bởi trình độ của anh hiện nay đang tiếp cận vào làng quần vợt nhà nghề thế giới. Mục đích của BHL Bình Dương muốn Hoàng Nam dự giải này nhằm vô địch để cho anh lấy lại sự tự tin và hưng phấn chuẩn bị cho các giải có tính điểm nhà nghề sắp tới. Vào ngày 10-9, anh sẽ tiếp tục góp mặt ở giải Men’s Futures Becamex Bình Dương.

Trận chung kết đôi nam sau đó 1 tiếng đồng hồ, Hoàng Nam đứng cặp cùng đàn em Nguyễn Văn Phương đánh bại Giang Thanh/Quốc Khánh (TPHCM) 2-0 (6/3, 6/1) đoạt chức vô địch. Tuy nhiên, Hoàng Nam đã "bàn giao" kỷ lục người trẻ nhất vô địch quốc gia trong lịch sử quần vợt Việt Nam về tay Nguyễn Văn Phương. Theo HLV Nguyễn Phi Anh Vũ, Văn Phương lên ngôi vô địch quốc gia này mới 15 tuổi 6 tháng, trong khi Hoàng Nam vô địch quốc gia 2012 lúc 15 tuổi 8 tháng.

Thống trị các nội dung nữ trong thời gian dài vừa qua, TPHCM lại đánh mất ưu thế về tay Đà Nẵng ở giải năm nay. Hai nội dung chính của nữ là đơn và đôi huy chương vàng đều thuộc về các cô gái Đà Nẵng. Trận chung kết đơn nữ, Thanh Bình đánh bại đương kim vô địch Tâm Hảo 2-1 (2/6, 6/4, 6/4), trong khi đôi nữ Thanh Bình/Đan Thi cũng vượt qua đôi TPHCM Thanh Trúc/Bội Ngọc 2-0 (6/1, 6/1). TPHCM chỉ an ủi ở nội dung đôi nam nữ khi Quốc Khánh/Tâm Hảo đánh bại Thanh Hoàng/Kim Ngân (Quân đội) 2-1 (6/3, 2/6, 10/5) đem về huy chương vàng duy nhất cho TPHCM.

 

 

 

 

                                                                   Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục