(HBĐT) - Sau 25 năm tái lập tỉnh, đến nay, thể thao tỉnh ta đã có bước phát triển mạnh mẽ. Phong trào tập luyện TD-TT quần chúng phát triển với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mở rộng tới hầu hết các đối tượng, địa bàn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện. Thể thao thành tích cao đã từng bước phát triển, tiếp cận và đạt được những thành tích tại các đấu trường trong nước và quốc tế.

 

Công tác xã hội hóa TD - TT được đẩy mạnh, đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống các thiết chế thể thao phục vụ nhu cầu tập luyện TD -TT của nhân dân như xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức thi đấu các giải thể thao. Đến nay, toàn tỉnh có 11 sân vận động, nhà thi đấu, 7 sân bóng đa mi ni cỏ nhân tạo, 26 sân bóng đá cỏ tự nhiên, 9 bể bơi, 108 sân bóng chuyền, 2 sân bóng rổ, 49 sân quần vợt,1 sân golf và nhiều công trình thể thao khác. ở cấp xã đã có hàng nghìn sân chơi, bãi tập đáp ứng nhu cầu luyện tập TD-TT của nhân dân tại cơ sở. Bên cạnh đó, hàng năm, ngành VH-TT&DL ký nghị quyết liên tịch với các sở, ngành, phát động tổ chức thành công nhiều giải thể thao xã hội hóa như: Giải bơi vượt sông truyền thống Cúp truyền hình, giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình, giải bóng bàn - cầu lông -  bóng đá Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, giải cầu lông - bóng chuyền LĐLĐ tỉnh.

 

Phong trào TD-TT quần chúng phát triển mạnh ở cơ sở với một số bộ môn như: bóng chuyền, bóng mềm, cầu lông, bóng bàn, đi bộ đã trở thành nhu cầu trong đời sống hàng ngày của mọi người dân. Hàng năm, tỉnh ta đăng cai tổ chức thành công từ 2 - 3 giải thể thao khu vực và toàn quốc; tổ chức hàng chục lượt giải thể thao cấp tỉnh, hàng trăm giải thể thao cấp huyện và hàng nghìn giải thể thao cấp xã, Qua đó thúc đẩy phong trào luyện tập thể thao và tạo điều kiện cho các VĐV được giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ. Đến nay, toàn tỉnh đã có 28,9% dân số tham gia tập luyện TD - TT thường xuyên, 26% hộ đạt tiêu chuẩn hộ gia đình thể thao. Toàn tỉnh có 664 CLB thể thao duy trì hoạt động thường xuyên.

 

Các môn thể thao dân tộc có thế mạnh của tỉnh như: Đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ luôn được quan tâm, đầu tư phát triển, đã gặt hái được thành tích cao. ở các Ngày hội Văn hóa, Thể thao khu vực Tây Bắc và hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I, đoàn Hòa Bình luôn xếp ở vị trí nhất, nhì, ba toàn đoàn. Năm 2015, đoàn thể thao tỉnh ta tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX khu vực I tại tỉnh Lai Châu, đoạt giải nhất toàn đoàn với 8 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII, năm 2012 tại thành phố Cần Thơ, đoàn thể thao Hòa Bình xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố, tính theo tổng sắp huy chương và xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố tính theo tổng điểm.

 

Thể thao thành tích cao được quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo bồi dưỡng VĐV trẻ và lực lượng huấn luyện viên, khai thác, phát huy một số môn thể thao có thế mạnh của tỉnh là xe đạp địa hình, võ dân tộc và các môn thể thao dân tộc nên đã đạt được những tiến bộ tích cực. Tỉnh ta có nhiều VĐV được phong cấp I, kiện tướng quốc gia, có VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đoạt huy chương tại các giải quốc gia và quốc tế, qua đó từng bước nâng cao vị thế, góp phần làm rạng danh thể thao tỉnh nhà. Trong giai đoạn 2010 -  2015, tổ chức chọn tập huấn 854 lượt VĐV, tham dự 88 giải thể thao khu vực và toàn quốc, đoạt 76 huy chương vàng, 93 huy chương bạc, 115 huy chương đồng. Qua các giải thi đấu thể thao toàn quốc, khu vực, đoàn VĐV đã đoạt được nhiều huy chương vàng, bạc, đồng. Tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số khu vực và toàn quốc, luôn xếp ở vị trí nhất, nhì, ba toàn đoàn. Nổi bật như: Tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ IV năm 2002, đoàn thể thao Hòa Bình xếp thứ 54/67 tỉnh, thành, ngành với 1 huy chương bạc. Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ V, năm 2006, đoàn thể thao tỉnh ta xếp thứ 32/66 tỉnh, thành, ngành với 11 huy chương (trong đó, 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng). Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VI, năm 2010, đoàn thể thao Hòa Bình xếp thứ 49/66 tỉnh, thành, ngành với 8 huy chương (trong đó, 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng). Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VII, năm 2014, đoàn thể thao Hòa Bình xếp thứ 40/65 tỉnh, thành, ngành với 8 huy chương (trong đó, 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng), xếp thứ 4/19 tỉnh miền núi, được Bộ VH-TT&DL tặng thưởng cờ thi đua, là 1 trong 5 tỉnh miền núi có thành tích    xuất sắc.

 

 

 

                                                              (Còn nữa)

                                                            Vũ Tùng (TH)

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục