(HBĐT) - Bóng chuyền là môn thể thao tập thể đòi hỏi tính đồng đội cao nhưng lại không kén người chơi. Có lẽ vì vậy nên những năm qua, môn bóng chuyền đã phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo người dân huyện Cao Phong tham gia luyện tập.

 

  Một trận thi đấu tại giải bóng chuyền nông dân - phụ nữ huyện Cao Phong năm 2016.

Dũng Phong được đánh giá có môn bóng chuyền phát triển khá mạnh mẽ của huyện. Sau những giờ làm việc, lao động hay học tập căng thẳng, các vận động viên không chuyên của xã lại tập trung tại nhà văn hóa các xóm để tham gia thi đấu bóng chuyền. Anh Bùi Văn Binh, cán bộ văn hóa xã Dũng Phong cho biết: Thời gian qua, phong trào thể thao trên địa bàn xã phát triển mạnh, trong đó, bóng chuyền là môn thể thao thu hút được đông người chơi nhất và có tính tập thể, đoàn kết cao, là môn thể thao thế mạnh của xã. Chỉ cần một khoảng sân trống, lưới và bóng là người chơi có thể cùng nhau chơi bóng chuyền được. Trong đó, môn bóng chuyền cứng được đông nam, nữ thanh niên tập luyện. Bóng chuyền hơi thu hút được nhiều người cao tuổi tham gia. Hiện nay, các xóm đều có đội bóng chuyền nam, nữ và đội bóng chuyền hơi. Xã có sân vận động trung tâm. 100% xóm có nhà văn hóa với khuôn viên rộng rãi và là điểm vui chơi, tập luyện thể thao của người dân trong xóm. Anh Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm VH -TT huyện Cao Phong cho biết: Hiện nay, môn bóng chuyền đã được phát triển đồng đều tại các thôn, xóm, khu dân cư. Hầu hết các xã đều quan tâm đầu tư phát triển thể thao và ở các xóm cơ bản có sân bóng chuyền. Nếu như trước đây chỉ có nam, nữ thanh niên chơi bóng chuyền thì nay, bóng chuyền hơi lại được các bậc trung, cao tuổi lựa chọn để rèn luyện sức khỏe. Mặc dù lực lượng còn mỏng, chưa có nhiều kinh nghiệm... nhưng có thể nói, bóng chuyền đã và đang là môn thể thao bổ ích để người dân rèn luyện nâng cao sức khỏe. Hàng năm, để thúc đẩy mạnh mẽ phong trào, huyện tổ chức các giải bóng chuyền vô địch, bóng chuyền nông dân, phụ nữ, bóng chuyền hơi... Ngoài ra, các KDC thường xuyên tổ chức giao lưu thể thao với nhau và với các cơ quan đứng chân trên địa bàn. Nhờ đó, môn bóng chuyền, bóng chuyền hơi trên địa bàn phát triển sâu rộng. Điển hình các xã có phong trào phát triển mạnh như: Xuân Phong, Nam Phong, Dũng Phong, Thung Nai…

Có thể nói, bóng chuyền đã tạo sức hút với người dân trên địa bàn huyện Cao Phong. Cụ thể tại giải bóng chuyền nông dân – phụ nữ huyện năm 2016 đã thu hút được 19 đội bóng chuyền nam, nữ với trên 200 vận động viên tham gia và đông đảo cổ động viên đến cổ vũ ở mỗi trận tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn và thành công của giải.

 

Nhờ sự phát triển mạnh của các môn bóng chuyền, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ngày càng được đẩy mạnh. Hiện nay, số người tham gia rèn luyện TD -TT của huyện đạt gần 40% dân số toàn huyện.

 

 

                                                                            Hồng Ngọc

 

 

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục