VĐV Nguyễn Thị Huyền không nằm trong danh sách VĐV xuất sắc hưởng chế độ đặc thù năm 2017 do Bộ VH-TT-DL phê duyệt nhưng đang được ngành TDTT xem xét thêm.

 

Nguyễn Thị Huyền đang được xem xét nhận suất bổ sung về hưởng chính sách đặc thù. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

 

 Trong Quyết định số 243 QĐ- BVHTTDL ký ngày 3-2-2017 của Bộ VH-TT-DL về việc phê duyệt danh sách HLV, VĐV xuất sắc năm 2017 được hưởng chính sách đặc thù về chế độ dinh dưỡng, tiền công, chăm sóc y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị tập luyện, thi đấu nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2017 và Asian Games 2018, Nguyễn Thị Huyền không có tên.

 

Môn Điền kinh có 7 VĐV được vào danh sách trên gồm: Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Lê Tú Chinh, Dương Văn Thái, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Thị Thanh, Bùi Thị Thu Thảo.

 

Nguyễn Thị Huyền là gương mặt từng có trong danh sách VĐV xuất sắc hưởng chế độ đặc thù ở các năm 2015, 2016 của thể thao Việt Nam. Với chế độ đặc thù, VĐV hưởng 400.000 đồng/người/ngày về dinh dưỡng và 400.000 đồng/người/ngày về tiền công. Các VĐV thuộc các đội tuyển quốc gia khi được tập trung tập luyện, theo quy định từng người có chế độ là 200.000 đồng/ngày về dinh dưỡng và 150.000 đồng/ngày là tiền công.

Trong ngày 14-2, Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết, ngành TDTT đang xem xét có bổ sung VĐV Nguyễn Thị Huyền vào danh sách không. Tuy vậy, Bộ môn Điền kinh (Tổng cục TDTT), Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và ngành TDTT mong muốn những nhân vật được hưởng chế độ đặc thù của VĐV xuất sắc phải nỗ lực hết mình xứng đáng với sự đầu tư.

 

Đầu năm 2017, Nguyễn Thị Huyền đã lập gia đình. Trong năm nay, cô tiếp tục được tập trung trong danh sách VĐV Đội Điền kinh Quốc gia thuộc tổ 400m và 400m rào. Ngoài các giải quốc tế trong năm, mục tiêu quan trọng nhất của Huyền cùng các VĐV điền kinh Đội tuyển Quốc gia là có suất dự và giành huy chương SEA Games 29-2017.

Hiện tại, số VĐV xuất sắc được hưởng chế độ đặc thù là 55 người, số HLV hưởng chế độ đặc thù là 14 người.

 

                                                                            Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục