(HBĐT) - Ngày 15-16/2, tại Nhà Văn hóa huyện Kim Bôi đã diễn ra giải Bắn nỏ - Kéo co - Đẩy gậy huyện năm 2017. Đây là môn thi đấu đầu tiên nằm trong kế hoạch tổ chức các môn thi tại Đại hội TDTT huyện Kim Bôi lần thứ VI năm 2017.

 

Tham dự giải có trên 300 vận động viên đến từ 24 đơn vị các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong 2 ngày các vận động viên thi đấu, tranh tài 17 bộ huy chương ở các nội dung: bắn nỏ (cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ), đẩy gậy (nam 6 hạng cân, nữ 5 hạng cân), kéo co (nam, nữ).

                        Các vận động viên thi đấu nội dung đẩy gậy nữ. 

Kết quả: (chỉ nêu giải nhất): Môn Bắn nỏ cá nhân nam: Bùi Văn Khuy (xã Kim Truy), cá nhân nữ: Bùi Thị Kiên (xã Đú Sáng), đồng đội nam: Xã Kim Bình, đồng đội nữ: Xã Đú Sáng. Môn Đẩy gậy: Nam: hạng cân đến 57kg: Bùi Văn Hùng (xã Nật Sơn), hạng cân 57- 63kg: Bùi Văn Trường (xã Nật Sơn), hạng cân 63 - 68kg: Nguyễn Minh Vương (xã Bắc Sơn), hạng cân 68 -74kg: Bùi Văn Thế (xã Kim Sơn), hạng cân 74 - 79kg: Bùi Thanh Nguyễn (xã Kim Sơn), hạng cân trên 79kg: Triệu Văn Tuấn (xã Hùng Tiến); Nữ: hạng cân đến 51kg: Bùi Thị Dung (xã Nật Sơn); hạng cân 51 - 57kg: Buì Thị Hiền (xã Kim Sơn), hạng cân 57- 62kg: Bùi Thị Cương (xã Hùng Tiến), hạng cân 62 - 67kg: Bùi Thị Niêm (xã Nuông Dăm), hạng cân trên 67kg: Bùi Thị Sưu (xã Sào Báy). Môn Kéo co nam, nhất: xã Nật Sơn, nhì: xã Kim Bôi, ba: xã Kim Bình; nữ  nhất: xã Nật Sơn, nhì: xã Kim Sơn, ba: xã Thượng Bì

                                                                      Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục