Kết quả có điểm số 6-3 và 6-3 trước Angelique Kerber ở vòng 4 giải Indian Wells – BNP Paribas Open chính là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của tay vợt Nga Elena Vesnina (hạng 15 thế giới). Đây là lần đầu tiên Vesina đánh bại một đại biểu ưu tú thuộc tốp 3 thế giới, thế nên, có thể nói, đây chính là “chiến thắng để đời” của một tay vợt chưa từng được xem là tiêu biểu cho làng quần vợt nữ nước Nga, nhưng hiện tại, lại đang cùng Anastasia Pavlyuchenkova (hạng 21 thế giới) và tay vợt kỳ cựu Svetlana Kuznetsova (hạng 8 thế giới) gánh vác đại nghiệp cho xứ sở Bạch Dương ở giải “tiểu Grand Slam” đầu tiên trên đất Mỹ của năm.

 

               Elena Vesnina ăn mừng chiến thắng của cuộc đời.

 

Trở thành tay vợt Nga thứ 2, sau “đàn em trẻ trung” Daria Kasatkina, đánh bại Kerber ở trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay, Vesnina hạnh phúc cho biết sau trận đấu dài 1 giờ 24 phút đồng đồ, nơi cô đã tung ra 28 cú đánh thắng điểm trực tiếp và chỉ mắc phải 21 lỗi đánh bóng hỏng:“Tôi nghĩ, thật sự tôi đã chơi một trận đấu rất hay. Angie sẽ là tay vợt số 1 thế giới vào tuần sau, vì thề, xin chúc mừng cô ấy, cô ấy là một tay vợt giỏi và đã trải qua một mùa giải 2016 rất tuyệt vời. Cô ấy là một đấu sĩ, một chiến binh tuyệt diệu. Tôi đã có chút lo lắng ở thời điểm cuối của trận đấu (đó là thời điểm mà Kerber đột nhiên lại vùng lên rất mãnh liệt trong ván đấu thứ 2, tay vợt người Đức thắng 8/9 điểm số để thu ngắn cách biệt 1-4 xuống còn 3-4). Vì thế, tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc vì đã khép lại trận đấu với chiến thắng. Đây là một chiến thắng có rất nhiều ý nghĩa với bản thân của tôi”.

Dù đã chuyển sang chơi quần vợt chuyên nghiệp từ năm 2002, nhưng mãi cho đến năm 2013, nghĩa là sau 11 năm lăn lộn với WTA Tour, Vesnina mới giành được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Đó là ngôi vô địch ở giải Hobart International hồi đầu năm 2013, sau chiến thắng trước Mona Barthel (Đức) trong trận đấu chung kết. Thành công rất muộn, thế nên, bất chấp việc đã chơi khởi sắc hơn trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay, liên tục thắng 12 danh hiệu WTA Tour khác và hiện đang nằm trong tốp 20 thế giới, Vesnina chưa bao giờ được xem là một tiêu biểu, một biểu tượng của làng quần vợt nữ nước Nga. Nhưng chiến thắng trước Kerber có thể sẽ giúp thay đổi điều đó, tất nhiên, với điều kiện Vesnina phải tiếp tục duy trì màn trình diễn ấn tượng ở Indian Wells này. Điều đó là rất khó, khi mà Vesnina phải đụng độ với tay vợt cựu số 1 thế giới người Mỹ Venus Williams – chị gái của Serena Williams, và là người đang sở hữu 7 danh hiệu Grand Slam, người cũng mới vừa tuyên bố rằng, cô sẽ tiếp tục thi đấu cho đến năm 2020, tại Olympic Tokyo. 

Nhận định về trận đấu này, Vesnina lên tiếng cho biết: “Tôi có rất nhiều sự tôn trọng dành cho Venus và Serena. Họ đều là những gì nhà vô địch vĩ đại. Tôi hy vọng, trận đấu tứ kết sắp tới sẽ là một trận đấu tuyệt vời, luôn là một vinh dự khi được bước ra sân đấu để chống lại Venus. Chúng tôi đã trải qua những cuộc kịch chiến rất hay trong quá khứ (Vesnina đụng độ Venus tổng cộng 5 lần và đang tạm dẫn trước với tỷ số 3-2, tay vợt người Nga cũng đã giành chiến thắng trong lần đối mặt gần nhất, ở Key Biscayne – Miami Open hồi năm ngoái, sau 3 ván đấu). Cô ấy cũng đã giành từng giành được chiến thắng, và tôi cũng vậy. Nhưng trận đấu tứ kết chắn chắn sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là giải đấu đình đám Indian Wells, và tôi cũng yêu mến nơi này”.

 

                                                             TheoSGGP

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục