Hai kỳ SEA Games gần nhất, VĐV được tập trung lên đội dự tuyển bóng bàn Việt Nam phải thi đấu nội bộ (theo quy định của Bộ môn bóng bàn – Tổng cục TDTT và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam) rồi mới có chọn người đi tranh tài.

 

Các tuyển thủ muốn chắc suất ở ĐTQG phải thi đấu tốt tại giải VĐQG. Ảnh: Nhật Anh

Ưu tiên cho thành tích quốc gia

Trưởng bộ môn bóng bàn (Tổng cục TDTT) – ông Phan Anh Tuấn xác nhận, kết quả của VĐV tại giải vô địch bóng bàn VĐQG báo Nhân Dân năm 2017 (diễn ra cuối tuần này) là tiêu chí quan trọng để chọn VĐV lên đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 29-2017. Vào tháng 3, bóng bàn Việt Nam đã tập trung với 4 VĐV nam (Quang Linh, Anh Tú, Tuấn Anh, Đức Tuân) và 4 VĐV nữ (Mỹ Trang, Việt Linh, Tường Giang, Nguyễn Thị Nga). Các tay vợt trên (lên tuyển dựa trên danh sách từng tập huấn cuối năm 2016) nhận nhiệm vụ thi đấu giải vô địch châu Á 2017 ở Trung Quốc cuối tháng 4 vừa qua.

 

Trước thắc mắc “đội tuyển bóng bàn sẽ tập trung quân số như thế nào sau giải VĐQG 2017, vì rất có thể một số VĐV không ở danh sách trên sẽ chơi thành công?”. Ông Phan Anh Tuấn khẳng định: “ĐTQG hiện tại được tập trung giai đoạn 1 tới đầu tháng 6. Sau đó, chúng tôi mới thành lập đội dự tuyển ở giai đoạn 2 để chuẩn bị cho SEA Games 29-2017. VĐV có kết quả tốt ở giải VĐQG 2017 chắc chắn không bị bỏ qua”.

 

Điều này đồng nghĩa, VĐV muốn một suất dự SEA Games tại Malaysia năm nay, ít nhất phải đạt thứ hạng cao tại giải VĐQG. Muốn chắc suất, VĐV đứng ở vị trí nhất hoặc nhì nội dung tại giải VĐQG đều an tâm. Tuy nhiên, thành tích giải VĐQG là tiêu chí chính. Có thể nhà quản lý vẫn cần thêm tiêu chí phụ trong lựa chọn con người phù hợp.  BTC của giải VĐQG 2017 cùng lãnh đạo bộ môn bóng bàn, Liên đoàn bóng bàn sẽ chờ ý kiến từ các địa phương tại cuộc họp kỹ thuật giải đấu mới đi tới thống nhất cuối cùng. “Chúng tôi chưa vội suy tính gì về tranh suất lên ĐTQG, trước mắt là giải VĐQG mới quan trọng. Thành tích giải VĐQG là quan trọng nhất với công tác đào tạo huấn luyện của mỗi địa phương nên VĐV không thể sơ sẩy mất thành tích”, một HLV của một đội bóng bàn tại phía Bắc đã chia sẻ. 

 

Giảm để phù hợp hơn

Cuối năm 2016, đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành 3 HCV tại giải vô địch Đông Nam Á (1 đơn nam, 1 đồng đội nam, 1 đồng đội nữ). Kết quả khả quan tạo đà để bộ môn đặt chỉ tiêu phấn đấu 2 HCV tại SEA Games 29-2017 trước lãnh đạo Tổng cục TDTT. Tuy vậy, xem xét kỹ lại tình hình, chỉ tiêu đã giảm xuống là phấn đấu 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại SEA Games 29-2017. 8 tuyển thủ của đội tuyển bóng bàn Việt Nam (như kể trên) được trải nghiệm thực tế qua Giải vô địch Đông Nam Á 2016, vô địch châu Á 2017. “Ngoài Singapore vẫn mạnh thì một số quốc gia trong khu vực có sự đầu tư mạnh là Thái Lan, Malaysia, Indonesia... nên chúng ta biết bạn không hề dễ đối phó”, tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang đã chia sẻ. Nhiệm vụ tìm thành tích huy chương không dễ, ngoài sức trẻ, bóng bàn phải có nhân tố kinh nghiệm làm điểm tựa tinh thần.

 

Trước SEA Games 28-2015 tại Singapore, bóng bàn không phải môn được mọi người dân Việt Nam chú ý vì niềm tin bị mất do xảy ra quá nhiều tranh chấp và kết quả luôn thấp. Tuy vậy, đội tuyển bóng bàn Việt Nam lại may mắn nhất SEA Games năm đó. May mắn bởi, theo lịch thi đấu, môn bóng bàn giành huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam nên đã được khán giả tại quê nhà dõi theo cổ vũ đặt lại niềm tin nhiều hơn. Tiếc là, chúng ta chỉ có 1 HCB, 5 HCĐ và chưa thề giành HCV tại SEA Games.

 

                                                                      TheoSGGP

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục