Thất bại trong việc giành Huy chương Vàng (HCV) ở các nội dung của trượt băng, môn thi đấu cuối cùng tại SEA Games 29, đoàn Singapore đánh mất cơ hội để vượt qua đoàn Việt Nam trên bảng tổng sắp huy chương. Kết thúc đại hội thể thao Đông – Nam Á 2017, Việt Nam chính thức xếp ở vị trí thứ ba toàn đoàn với 58 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ.


Với 17 HCV, điền kinh Việt Nam xếp số một toàn đoàn tại SEA Games 29.

Trước khi lên đường tham dự SEA Games năm nay, lãnh đạo ngành thể thao đề ra mục tiêu giành từ 49 – 59 HCV để cạnh tranh một trong ba vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương. Sau gần nửa tháng tranh tài, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra với 58 HCV, trong đó các VĐV nữ chiếm 2/3 tổng số HCV với 40 chiếc.

Theo ông Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29, điều này là dễ hiểu bởi thế mạnh của chúng ta là các môn cá nhân, hạng cân nhẹ hoặc các môn tập trung vào sự dẻo dai, khéo léo, tốc độ, như bơi lội, điền kinh hay wushu,... Trong khi đó điểm yếu của các VĐV Việt Nam lại ở các môn tập thể, hạng cân nặng và cần nhiều sức mạnh.

Điều đáng mừng là phần lớn các môn thi đấu Olympic và Asian Games đều có thành tích rất đáng khen ngợi, bên cạnh một số môn chưa thành công như taekwondo, bắn cung hay bắn súng. Ông Phấn cũng nhấn mạnh, lãnh đạo các bộ môn này sẽ có những điều chỉnh trong công tác huấn luyện để phù hợp hơn với các VĐV trong thời gian tới.

Như vậy, Việt Nam kết thúc SEA Games 29 với vị trí thứ ba toàn đoàn, xếp sau đoàn chủ nhà Malaysia (145 HCV, 92 HCB, 86 HCĐ) và đoàn Thái-lan (72 HCV, 86 HCB và 88 HCĐ). Lễ bế mạc SEA Games 29 sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil của Malaysia vào lúc 20 giờ 30 tối nay, 30-8.

Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc của SEA Games 29:


 

                                        TheoNhandan

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục