(HBĐT) - Ngày 29-31/8, Sở VH,TT&DL phối hợp với Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức thành công giải Bóng chuyền hơi trung, cao tuổi tỉnh năm 2017.

 

Trận thi đấu nội dung bóng chuyền nam.

 Tham gia giải có gần 300 vận động viên của 11 đội bóng chuyền nam và 11 đội bóng chuyền nữ đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh. 

Sau 3 ngày, đã có 36 trận thi đấu bóng chuyền diễn ra đầy sôi nổi, hào hứng. với tinh thần luyện tập thể thao, nâng cao sức khẻo, các vận động viên cao tuổi viên đã cống hiến những trận bóng hấp dẫn, với nhiều pha bóng đẹp mắt, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. 


BTC trao huy chương và cời cho các đội đạt giải nội dung bóng chuyền hơi nữ.

 

Kết quả, ở nội dung bóng chuyền nữ, giải nhất: huyện Kim Bôi, giải nhì: huyện Yên Thủy, giải ba: huyện Kỳ Sơn và Lương Sơn. Nội dung bóng chuyền nam, giải nhất: huyện Kim Bôi, giải nhì: huyện Tân Lạc, giải ba: thành phố Hòa Bình và huyện Mai Châu. Chung cuộc, BTC đã trao giải nhất toàn đoàn cho huyện Kim Bôi, giải nhì toàn đoàn thuộc về huyện Yên Thủy và giải ba toàn đoạn thuộc về huyện Tân Lạc. 

Thông qua giải nhằm thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước "Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi” và hưởng ứng phong trào thi đua "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Đồng thời, nhằm tiếp tục thúc đẩy và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn bóng chuyền hơi trong toàn tỉnh.


                                                       Hồng Ngọc


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục