Sau hai thắng lợi dễ dàng trước trước U18 Brunei và U18 Philippines, đội tuyển U18 Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi đánh bại đối thủ được đánh giá cao là U18 Indonesia với tỷ số 3-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ ba Giải U18 Đông - Nam Á 2017, qua đó tiếp tục nắm giữ ngôi đầu bảng B với chín điểm tuyệt đối.


            Chiến thắng xứng đáng của các cầu thủ U18 Việt Nam trước U18 Indonesia.

Hiệp 1 diễn ra trong thế trận khá cân bằng khi cả hai đội đều nhập cuộc tự tin và thi đấu chắc chắn, bóng chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân nên không có nhiều tình huống đáng nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của Muhammad Riyandi và Y Eli nie trong khoảng hơn 30 phút đầu tiên.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 38 khi thủ môn số một của U18 Indonesia là Muhammad Riyandi dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Thế trận bỗng chốc đảo chiều gần như ngay sau đó khi các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn liên tiếp có được hai bàn thắng ở những phút cuối hiệp 1.

Phút 41, xuất phát từ pha phạt góc bên phía cánh trái của U18 Việt Nam, các cầu thủ phòng ngự U18 Indonesia lóng ngóng phá trượt bóng trong vòng cấm, tạo điều kiện để tiền đạo Lê Văn Nam nhanh chân dứt điểm mở tỷ số cho đội nhà. Chỉ bốn phút sau đó, lại là Văn Nam với tình huống đánh đầu ngược vô cùng hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo trắng. 2-0 nghiêng về U18 Việt Nam cũng là tỷ số của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, HLV Indra Sjafri của U18 Indonesia buộc phải tăng cường sức mạnh hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên lại vấp phải đội hình được bố trí hợp lý và khoa học của U18 Việt Nam nên các cầu thủ áo đỏ không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Không những thế, đội hình dâng cao đã khiến U18 Indonesia phải trả giá với bàn thua thứ 3, lần này là Việt Anh bật cao đánh đầu dũng mãnh sau tình huống đá phạt góc chuẩn xác bên phía cánh trái của đồng đội Sỹ Hoàng.

Thắng trận 3-0, U18 Việt Nam tiến sát với mục tiêu lọt vào bán kết U18 AFF Cup 2017. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà U18 Myanmar  để quyết định ngôi vị nhất nhì của bảng đấu.

                                                           TheoNhandan

Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục