(HBĐT) - Làm khách trên sân Olympic đội tuyển Campuchia bị đánh giá yếu hơn, tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam phải khá vất vả mới giành được chiến thắng sít sao 2-1 ở trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng C vòng loại Asian Cup 2019.



Quang Hải ăn mừng bàn thắng quyết định ở những phút cuối trận.

Cả hai đội tuyển Campuchia và Việt Nam đều nhập cuộc với tốc độ khá cao và những bàn thắng đến từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 4, Trọng Hoàng nhận bóng từ đường chuyền dài của đồng đội rồi thực hiện pha nhả bóng hợp lý để đội trưởng Văn Quyết bắt vô-lê đẹp mắt, bóng đi sệt nhưng rất hiểm hóc, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Dù nhận bàn thua sớm nhưng các cầu thủ chủ nhà không tỏ ra mất bình tĩnh, họ bắt đầu tổ chức những đợt phản công nguy hiểm về phía khung thành của đội tuyển Việt Nam. Xuất phát từ một tình huống như thế, đội tuyển Campuchia có bàn quân bình tỷ số chỉ sáu phút sau đó. Tit Dina của đội chủ nhà có pha xâm nhập bên phía cánh trái, thu hút số đông các cầu thủ phòng ngự của Việt Nam, trước khi chuyền bóng sang phía cánh phải để Chan Vathanaka dứt điểm gọn gàng bằng chân trái hạ gục thủ thành Đặng Văn Lâm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Phút 16, đội tuyển Việt Nam chịu thiệt thòi khá lớn khi HLV Mai Đức Chung buộc phải tung Văn Hoàn vào sân thay cho Văn Thanh bị chấn thương. Đội bóng áo đỏ sau đó chơi khá bế tắc khi các cầu thủ tỏ ra không ăn ý trong các pha phối hợp và thiếu cảm giác bóng, đây có thể là hệ quả của việc không được thi đấu trong thời gian khá dài của các trụ cột trong đội hình.

Tình huống đáng chú ý duy nhất còn lại trong 45 phút thi đấu đầu tiên là pha phối hợp sút phạt với Công Phượng từ khoảng cách hơn 20 m của Minh Tuấn, đáng tiếc là cú dứt điểm của tiền vệ CLB Than Quảng Ninh lại đưa bóng đi trúng xà ngang. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, lối chơi của đội tuyển Việt Nam không có nhiều biến chuyển khi các cầu thủ vẫn tỏ ra rất khó khăn để tìm đường tiếp cận khung thành của thủ môn Sou Yaty bên phía Campuchia. Mặt sân cỏ nhân tạo khá cứng cũng là nguyên nhân dẫn tới sự thiếu chính xác trong những pha phối hợp của các cầu thủ đội khách. Trong khi đó, đội tuyển Campuchia với sự cổ vũ của số đông khán giả trên sân Olympic lại là những người chơi hay hơn.

Phút 59, Hoàng Thịnh bất ngờ tung cú sút xa rất mạnh từ khoảng cách gần 40 m, tuy nhiên thủ thành Sou Yaty đã chơi tập trung và đẩy bóng giải nguy cho đội nhà. Những phút sau đó, hai đội thi đấu khá giằng co và không có nhiều tình huống nguy hiểm.

Khi mà tất cả đều đang nghĩ về một tỷ số hòa thì bất ngờ cầu thủ vào sân thay người Quang Hải ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 81. Cầu thủ của CLB Hà Nội dù không có lợi thế về thể hình nhưng đã chọn vị trí rất tốt để bật cao đánh đầu vào góc xa mang về bàn thắng quý giá cho đội tuyển Việt Nam.

Những phút còn lại của trận đấu, đội bóng áo đỏ chỉ còn chơi với 10 người do Văn Hậu phải rời sân vì chấn thương và đội tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người. Tỷ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam cũng là kết quả cuối cùng sau 90 phút trên sân Olympic tại thủ đô Phnom Penh.

Ba điểm có được ở trận đấu này giúp đội tuyển Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C vòng loại Asian Cup 2019 với năm điểm sau ba trận đấu. Tuy nhiên, chiến thắng vất vả trước Campuchia là dấu hiệu đáng báo động để bóng đá Việt Nam nhanh chóng có những phương án cải thiện nếu muốn hướng tới những thành công trong thời gian tới.

                                                              TheoNhanDan


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục