Nhằm lên kế hoạch công tác chuẩn bị cho đội tuyển U23 dự vòng chung kết châu Á 2018, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Park Hang Seo dự định sẽ triệu tập danh sách 35 tuyển thủ vào ngày 1-12 tới, gồm những gương mặt quen thuộc ở nhiều lứa U19, U20, U22 và U23.


Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào ngày 1-12 để chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á 2018 tại Trung Quốc.

Đây là đề xuất được vị chiến lược gia người Hàn Quốc đưa ra trong buổi làm việc mới đây với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Hội đồng HLV quốc gia. Các bên cùng xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của vòng chung kết U23 châu Á, nhất trí tạo mọi điều kiện thuận lợi phục vụ công tác chuẩn bị, bên cạnh đó cần có những tính toán hợp lý về lịch tập huấn cũng như thi đấu giao hữu nhằm bảo đảm phong độ và thể lực của các cầu thủ.

Theo kế hoạch, ban huấn luyện đội tuyển cùng 35 cầu thủ sẽ có khoảng hơn một tuần để bước đầu hoàn thiện đội hình và rèn luyện lối chơi trước khi lên đường sang Thái-lan dự giải giao hữu quốc tế M-150 từ ngày 9 đến 15-12. Tuy chỉ mang tính chất cọ xát, thử nghiệm đội hình nhưng HLV Park Hang Seo vẫn rất coi trọng giải M-15 – được xem như U23 châu Á thu nhỏ với sự góp mặt của nhiều đội tuyển mạnh sẽ tham dự vòng chung kết tới tại Trung Quốc.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm cùng bảng B với hai đối thủ U23 Uzbekistan và U23 Myanmar. Trong khi đó, bảng A có sự góp mặt của ba đội bóng mạnh là U23 Nhật Bản, U23 CHDCND Triều Tiên và chủ nhà U23 Thái-lan. Thành tích cao ở giải đấu này không phải mục tiêu hàng đầu của đội tuyển U23 quốc gia cũng như VFF, ban huấn luyện muốn coi đây là dịp để toàn đội thử nghiệm những chiến thuật hay nhân tố mới, qua đó tạo bước "chạy đà” tốt nhất trước khi vòng chung kết U23 châu Á 2018 chính thức khởi tranh.

VFF và ban huấn luyện đội tuyển cũng đã trao đổi về những kế hoạch sau giải M-150. Dự kiến, toàn đội sẽ có quãng nghỉ ngơi ngắn trước khi trở lại tập luyện vào ngày 18-12. Sau đó ba ngày sẽ là trận giao hữu quốc tế gặp CLB mạnh của Hàn Quốc là Ulsan Hyundai (hiện xếp thứ tư tại K-League Classic 2017). Trận giao hữu diễn ra tại Hà Nội này cũng rất đáng chú ý bởi một trong những đối thủ chính của U23 Việt Nam tại vòng chung kết châu Á 2018 là đội tuyển U23 Hàn Quốc.

Sau đó, vào khoảng ngày 28 hoặc 29-12, đội tuyển U23 quốc gia dự kiến sẽ tiếp tục có thêm trận giao hữu quốc tế nữa với một đội bóng nữa (nhiều khả năng đến từ châu Đại Dương) có lối chơi tương đồng với U23 Australia, đội tuyển cũng nằm cùng bảng D vòng chung kết châu Á 2018 với thầy trò HLV Park Hang Seo. Ngay sau khi kết thúc trận giao hữu này, đội tuyển sẽ bay sang Trung Quốc để tập huấn vào đầu tháng 1-2018 nhằm làm quen và thích nghi với điều kiện sân bãi cũng như thời tiết tại nước chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra từ ngày 9 đến 27-1-2018 tại bốn thành phố thuộc tỉnh Giang Tô của Trung Quốc là Giang Âm, Côn Sơn, Thường Thục và Thường Châu. Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra hai đội bóng xuất sắc nhất mỗi bảng đấu (A, B, C, D) giành vé vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết.


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục