Đội bóng thành Vinh lên ngôi sau khi đánh bại Bình Dương 5-1 trong trận chung kết lượt về chiều 30/11 và chung cuộc là 7-2.



SLNA thắng thuyết phục Bình Dương trong hai lượt trận chung kết.

Trọng tài Hồ Ngọc Hà cất tiếng còi kết thúc trận đấu cũng là lúc cầu thủ, người hâm mộ xứ Nghệ vỡ oà, ôm nhau ăn mừng. Sau sáu năm chờ đợi, SLNA mới lại có thể mang thêm về phòng truyền thống một chiếc Cup. Và đây cũng là lần hiếm hoi trong nhiều năm qua, "chảo lửa thành Vinh” chật kín khán giả.

Một trận hòa hay thua 0-1 là đủ để SLNA lên ngôi bởi họ đã giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi trên sân Gò Đậu. Tuy nhiên, thầy trò HLV Đức Thắng vẫn chủ động nhập cuộc bằng lối chơi đôi công với đối thủ. Chỉ trong hiệp một, đội bóng xứ Nghệ đã có được ba bàn thắng nhờ pha mở tỷ số của Danko (phút 18) và cú đúp của Văn Đức (phút 24 và 36). Anh Đức, vua phá lưới V-League 2017, ghi bàn cho Bình Dương ở phút 27 nhưng chừng đó không đủ giúp đội khách có nhiều hi vọng lật ngược thế cờ.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, SLNA có sự điều chỉnh về cách chơi. HLV Đức Thắng cho đội nhà chơi thấp hơn, chủ trương chờ Bình Dương dâng cao đội hình tấn công để tung ra những pha phản công. Bình Dương trong thế đang thua ba bàn không còn cách nào khác buộc phải dồn lên và sập bẫy đối thủ.

SLNA tạo ra nhiều cơ hội từ các pha lên bóng phản công nhanh. Dù phung phí, đội bóng xứ Nghệ cũng có thêm được hai bàn thắng nhờ công của Olaha (phút 74) và Phúc Tịnh (90+2). Thắng cả hai lượt trận với tổng tỷ số 7-2, SLNA đăng quang thuyết phục. Đây là lần thứ ba đội bóng chủ sân Vinh giành vị trí cao nhất ở Cup Quốc gia, hai lần trước là vào năm 2002 và 2010.

TheoVnexpress

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục