Siêu sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo đã chiến thắng trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2017. Cầu thủ 32 tuổi người Bồ Đào Nha vượt qua Lionel Messi và cũng qua đó bắt kịp kỷ lục 5 lần thắng Quả bóng vàng của đối thủ lớn nhất này.

 

Cristiano Ronaldo mừng Quả bóng vàng 2017 bên cạnh bạn gái Georgina Rodriguez. Ảnh: Getty Images

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Ronaldo được vinh danh giải thưởng cá nhân cao quá này. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng, sau 1 năm chứng kiến anh tỏa sáng để giúp Real Madrid thắng danh hiệu Champions League thứ 3 trong 4 mùa giải. Với cú đúp trong chiến thắng Juventus 4-1 ở trận chung kết Champions League năm qua, Ronaldo cũng là vua phá lưới với 12 pha lập công. Real mùa qua cũng kết thúc cơn khô hạn danh hiệu La Liga sau 5 năm và thắng FIFA Club World Cup.

Ronaldo phát biểu khi nhận giải tại Tháp Eiffel (Paris): "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đây là một thời điểm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp. Năm nay thật sự rất tuyệt, chúng tôi đã giành Champions League và La Liga, còn trên bình diện cá nhân, tôi là một cầu thủ ghi nhiều bàn ở Champions League. Tôi phải cảm ơn các đồng đội của tôi ở Madrid và Bồ Đào Nha, sự hỗ trợ của họ rất quan trọng đối với tôi”.

Quả bóng vàng được tổ chức bởi tạp chí uy tín của Pháp, L'Equipe và được bầu chọn bởi các nhà báo uy tín trên toàn thế giới, giải thưởng tái khởi động sau khi hợp nhất với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA từ 2010-2015. Hồi tháng 10, Ronaldo cũng giành được giải thưởng The Best FIFA 2017 (Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới) của FIFA năm thứ 2 liên tiếp.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp Ronaldo và Messi kết thúc trong tốp 2 Quả bóng vàng, và họ đã chia nhau giải thưởng này kể từ sau Kaka năm 2007. Ronaldo đã giành chiến thắng trong các năm 2008, 2013, 2014 và 2016. Messi thì giành 4 lần liên tiếp từ năm 2009 đến 2012, và thêm 1 lần vào năm 2015.

Đây là lần thứ 10 cầu thủ của Real Madrid giành Quả bóng vàng, chỉ Barcelona kém 1 lần so với đại diện của Barcelona. Ronaldo cũng trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha thứ 7 giành được giải thưởng cao quý này, thành tích sánh ngang với những nền bóng đá danh tiếng sản sinh nhiều Quả bóng vàng nhất là Đức và Hà Lan.

Ronaldo mùa này sa sút ở La Liga, ghi chỉ ghi 2 bàn và có 2 pha kiến tạo sau 10 lần ra sân, là nguyên nhân khiến Real bị Barca bỏ xa đến 8 điểm sau 14 vòng đấu. Tuy nhiên, anh vẫn là ông vua ghi bàn ở châu Âu. Đêm thứ tư vừa qua, siêu sao 32 tuổi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở tất cả 6 trận vòng bảng Champions League. Với 9 pha lập công, nhiều nhất ở mùa giải năm nay, Ronaldo cũng nâng tổng số bàn thắng ghi được ở Champions League lên con số 114 sau 146 trận - một kỷ lục cá nhân khác.

Tốp 10 Quả bóng vàng 2017

1: Cristiano Ronaldo (Real Madrid / Bồ Đào Nha)

2: Lionel Messi (Barcelona / Argentina)

3: Neymar (Barcelona, Paris SG / Brazil)

4: Gianluigi Buffon (Juventus / Italia)

5: Luka Modric (Real Madrid / Croatia)

6: Sergio Ramos (Real Madrid / Tây Ban Nha)

7: Kylian Mbappe (Monaco, Paris SG / Pháp)

8: N'Golo Kante (Chelsea / Pháp)

9: Robert Lewandowski (Bayern Munich / Ba Lan)

10: Harry Kane (Tottenham / Anh)

 

                                  Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục