Làng bóng bàn Nhật đón nhận một cơn địa chấn khi tay vợt 14 tuổi Tomokazu Harimoto bất ngờ quật ngã tượng đài Jun Mizutani để lên ngôi vô địch quốc gia.


Harimoto ăn mừng chiến thắng trước Mizutani. Ảnh: ASAHI

Harimoto vốn nổi danh là tay vợt tiềm năng xuất chúng trong thế hệ trẻ của bóng bàn Nhật. Dù vậy, ít ai tin anh có thể đánh bại được đối thủ hùng mạnh trong trận chung kết Giải bóng bàn quốc gia.

Mizutani đã thống trị làng bóng bàn nam Nhật Bản trong thời gian dài với 9 lần vô địch giải quốc gia. Anh từng giành HCĐ cá nhân ở Olympic Rio 2016 và hiện đứng hạng 6 thế giới. Ở giải năm ngoái, Harimoto cũng từng bại trận trước Mizutani

Nhưng rồi chỉ sau một năm, tay vợt 14 tuổi cho thấy sự tiến bộ vượt trội và đánh bại đàn anh với tỷ số 4-2 (11-9, 11-5, 8-11, 11-2, 6-11, 11-5) để trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử bóng bàn Nhật Bản.


Tay vợt 14 tuổi chơi đầy tự tin trước đàn anh gấp đôi tuổi. Ảnh: JAPAN TIMES

Kỷ lục này trước đây vốn thuộc về Mizutani khi anh đăng quang giải đấu cách đây 11 năm, thời điểm anh 17 tuổi.

Ngay sau chức vô địch lịch sử, Harimoto tuyên bố mạnh mẽ rằng anh muốn giành HCV ở Olympic Tokyo 2020. "Tôi muốn tập luyện chăm chỉ và đánh bại những tay vợt hùng mạnh của nước ngoài, cũng như giành HCV ở Olympic Tokyo 2020” – tờ Japan Times dẫn lời anh.

Tuy sinh trưởng ở Nhật nhưng Harimoto có cha mẹ là người Trung Quốc và đều là các  cựu VĐV bóng bàn. Ông bà Zhang Yu (tên Trung Quốc của cha anh) di cư sang Nhật để theo chân nghiệp HLV. Em gái của Harimoto, Miwa cũng vô địch giải trẻ Nhật Bản ở lứa tuổi của cô. 

 

                                     TheoTuoitre

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục