Đánh bại đối thủ "láng giềng” Daria Kasatkina 6-4, 6-0 trong trận chung kết giải WTA Dubai Championships 2018, trận đấu được mệnh danh là "đại chiến Ucraina – Nga”, Elina Svitolina đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Dubai.


Elina Svitolina đăng quang Dubai Championships 2018

Svitolina đã trở thành tay vợt đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Dubai Championships sau 8 năm bằng một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng. Cô cũng trở thành người thứ 3 trong lịch sử có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Dubai, sau Justine Henin (2004) và Venus Williams (2010). Cũng như ở mùa giải năm ngoái, Svitolina đã có khởi đầu khá rạng rỡ, dù thành tích của cô ở đấu trường Grand Slam vẫn mang một dấu hỏi to lớn…

Trước khi đăng quang, Svitolina đã lần lượt đả bại hàng loạt "hảo thủ” khó nhằn, đặc biệt là cô đã đánh bại "Cựu Nữ hoàng WTA”, tay vợt người Đức Angelique Kerber với điểm số 6-3 và 6-3. Ngược lại, tay vợt nữ mới 20 tuổi người Nga thậm chí còn phải trải qua một quãng đường còn gập ghềnh hơn rất nhiều khi lần lượt vượt qua Agnieszka Radwanska (Ba Lan, cựu tốp 10 thế giới), Johanna Konta (hạng 12 thế giới, tay vợt số 1 Anh quốc), Elena Vesnina ("đàn chị” đồng hương dày dạn kinh nghiệm) trước khi đánh bại ĐKVĐ Wimbledon là Garbine Muguruza (Tây Ban Nha) ở bán kết với điểm số 3-6, 7-6 (13-11), 6-1.

Nhưng ở trong trận đấu chung kết, khoảng cách về trình độ, đẳng cấp đã bộc lộ một cách rất rõ ràng. Kasatkina vẫn còn rất non trước một tay vợt đang lên tay của Ucraina và chiến thắng một chiều chỉ sau 2 ván đấu của Svitolina đã vạch rõ điều đó. "Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc với màn trình diễn trong ngày hôm nay”, Svitolina hạnh phúc cho biết, "Suốt cả tuần lễ vừa rồi, tôi đã thích nghi với áp lực rất tốt. Đến đây trong tư cách là nhà ĐKVĐ, nhưng tôi lại không có kỳ vọng gì nhiều. Tôi chỉ muốn đi từng bước, tính từng bước một. Chiến thuật thi đấu của tôi trong ngày hôm nay là giữ bóng thật lâu trên sân đấu, khiến đối thủ phải lao vào các loạt đánh giằng co rắc rối và hao tổn sinh lực. Tôi hài lòng với cái cách mà tôi xử lý tất cả mọi thứ”.

Đến thời điểm này, Svitolina mới là tay vợt đầu tiên thắng 2 danh hiệu trong mùa giải năm nay. Ở mùa giải năm ngoái, cô cũng là tay vợt sở hữu nhiều danh hiệu nhất – với 5 ngôi vô địch. Tuy vậy, cô cần phải cải thiện thành tích ở đấu trường Grand Slam. Tại Australian Open hồi tháng Giêng, Svitolina chỉ lọt đến tứ kết và thúc thủ trước Elise Mertens (Bỉ, một tay vợt bị đánh giá thấp hơn Svitolina rất nhiều). Trong khi đó, với Kasatkina, cô gái trẻ người Nga đã bỏ lỡ cơ hội thắng danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp. Cô từng đăng quang Volvo Car Open ở Charleston (Mỹ) hồi năm ngoái…

 

 

                           Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục