Manchester City đã lên ngôi Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) hoàn toàn xứng đáng sau khi có chiến thắng vùi dập 3-0 trước Arsenal trong trận chung kết.

Manchester City đã lên ngôi Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) hoàn toàn xứng đáng sau khi có chiến thắng vùi dập 3-0 trước Arsenal trong trận chung kết.​

Sergio Aguero, Vincent Kompany và David Silva đã thay nhau lập công mang chức vô địch về cho đội chủ sân Etihad.​

Đây là lần thứ 5 trong lịch sử Man City bước lên bục cao nhất tại giải đấu này sau các mùa giải 1969-70, 1975-76, 2013-14 và 2015-16.​


Pep Guardiola có danh hiệu đầu tiên của Man City.

Man City đã san bằng thành tích của Manchester United, Aston Villa, Chelsea và giờ họ chỉ còn kém kỷ lục mà Liverpool đang nắm giữ đúng 3 lần.​

Còn với riêng huấn luyện viên Pep Guardiola, đây cũng là danh hiệu đầu tiên mà ông có được cùng với Manchester City.

Hiện tại, Manchester City còn hướng đến hai danh hiệu khác trong mùa giải này, đó là Premier League và Champions League.​


Aguero mở đầu cho chiến thắng của Man City.

Trận chung kết đã diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu khi hai đội chủ động chơi đôi công và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng chỉ có Man City là đội tận dụng được cơ hội.​

Phút 18, từ đường chuyền dài chuẩn xác của Claudio Bravo, Aguero lốp bóng kỹ thuật đánh bại Ospina, mở tỷ số 1-0.​

Có được bàn thắng, Man City thi đấu thoải mái hơn và dù không chơi quá vượt trội nhưng họ vẫn khiến đối thủ phải ôm hận khi có thêm hai bàn thắng nữa trong hiệp 2.​


Kompany nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp 2.

Trong vòng 7 phút ​(từ phút 58-65), Kompany và David Silva đã thay nhau "nổ súng" để giúp Man City giành chiến thắng 3-0, qua đó lên ngôi vô địch.

Đây cũng là danh hiệu vô địch EFL Cup thứ tư trong vòng 5 năm qua của thành Manchester. Man City giành 3 danh hiệu vào các năm 2014, 2016 và 2018 trong khi Manchester United giành chức vô địch ở năm 2017.


Silva ăn mừng sau khi ấn định chiến thắng.

TheoVietNamPlus


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục