C.Ronaldo từng nằm ngoài top 200 ở cuộc đua Chiếc giày vàng nhưng giờ đây, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã trở lại nhóm dẫn đầu ở cuộc đua này.

C.Ronaldo đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trong thời gian qua. Trong 9 trận đấu gần nhất ở La Liga, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi tới 18 bàn. Điều đó giúp cầu thủ này bứt tốc ngoạn mục trong cuộc đua Chiếc giày vàng.

 

C.Ronaldo bứt lên nhóm dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu
C.Ronaldo bứt lên nhóm dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu

 

Còn nhớ, cách đây vài tháng, C.Ronaldo từng nằm ngoài top 200 ở cuộc đua này. Tuy nhiên, phong độ vô cùng ấn tượng trong thời gian qua đã giúp "siêu sao” người Bồ Đào Nha đã trở lại nhóm đua tranh danh hiệu này.

Tính tới thời điểm hiện tại, C.Ronaldo đang có được 44 điểm (tương đương với 22 bàn thắng) và xếp thứ 8 ở cuộc đua giành Quả bóng vàng. Cầu thủ này đang kém người dẫn đầu Mohamed Salah 12 điểm (tương đương 6 bàn thắng).

Đây là khoảng cách khá lớn, nhất là khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu. Tuy nhiên, với phong độ khủng khiếp của C.Ronaldo ở thời điểm này, chẳng ai có thể nói trước điều gì.

Messi đang đứng thứ 2 ở cuộc đua này với 50 điểm. "Siêu sao” người Argentina cũng là ứng cử viên nặng ký cạnh tranh với Mohamed Salah.

Đứng thứ 3 là chân sút Edinson Cavani (PSG), Ciro Immobile (Lazio), Harry Kane (Tottenham) với cùng 48 điểm. Tiếp theo là Jonas (Benfica) với 46,5 điểm. Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Robert Lewandowski (Bayern Munich, 46 điểm), Mauro Icardi (Inter, 44 điểm), Sergio Aguero (Man City, 42 điểm) và Luis Suarez (Barcelona, 42 điểm).

Có thể thấy, nhóm dẫn đầu đang có khoảng cách khá sít sao. Cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn ở thời điểm cuối mùa.

 

Top 10 cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu
Top 10 cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu


              Theo Dân Trí

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục