(HBĐT) - Mỗi gia đình ít nhất 1 người và các lực lượng: cán bộ, công chức, học sinh, lực lượng vũ trang trên địa bàn phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) vừa hăng hái hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Sáng 17/3/2018, trên 1.000 người dân của phường trong không khí sôi nổi, hào hứng đã chạy 1 km, xuất phát từ sân vận động phường và chạy theo đường Trương Hán Siêu. Ngay sau đó, phường tổ chức giải bóng đá thanh niên. Sân vận động đông kín người đến hưởng ứng ngày chạy và cổ vũ bóng đá thể hiện tinh thần yêu thể thao và phong trào rèn luyện sức khỏe của nhân dân.

Thực hiện kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, UBND thành phố Hòa Bình đã chỉ đạo, hướng dẫn 100% xã, phường tổ chức. Thời gian diễn ra từ ngày 16 - 26/3, tùy điều kiện từng nơi. Cùng với TP Hòa Bình, tất cả các huyện trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức ngày chạy. Theo phòng Quản lý TDTT (Sở VH-TT&DL), các huyện như: Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn đồng thời tổ chức ngày chạy ở trung tâm huyện và các xã, thị trấn. Các huyện còn lại cũng phát động ngày chạy tại các địa phương. Trong đó, hầu hết các huyện tổ chức chạy đồng loạt vào ngày chủ nhật 25/3. Năm nay, ngày chạy được các đơn vị, địa phương tổ chức với cự ly tối thiểu 1 km.

Ngày 5/2/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Mục đích nhằm thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành TD-TT, ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục 27/3/1946 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Đồng thời, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập TD-TT, hưởng ứng CVĐ "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phấn đấu 85% xã, phường, thị trấn tổ chức ngày chạy. Thời gian đồng loạt tổ chức vào 7h ngày chủ nhật 25/3 hoặc tùy theo điều kiện của địa phương tổ chức vào những ngày khác trong tháng 3. Thành phần là toàn thể nhân dân, chú ý huy động cán bộ, chiến sĩ LLVT, học sinh viên, nông dân, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, người trung, cao tuổi. Đưa nội dung tổ chức ngày chạy của các huyện, thành phố thành tiêu chí bắt buộc để đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở đã thành lập đoàn công tác, xây dựng kế hoạch cử cán bộ hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Những năm qua, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Năm 2017 có 206/210 xã, phường, thị trấn (chiếm 98%) tổ chức ngày chạy với 90.146 người dân tham gia, chiếm 11,01% dân số toàn tỉnh. Năm nay, tất cả 11 huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức và mục tiêu phấn đấu theo kế hoạch của UBND tỉnh sẽ hoàn thành.

Từ phong trào toàn dân luyện tập TD-TT, phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của tỉnh đạt những kết quả tích cực. Các xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội TD-TT ở cơ sở, chuẩn bị tiến tới tổ chức Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ VI. Năm 2017 có 13 giải thể thao cấp tỉnh với sự than gia của 1.901 lượt VĐV và 93 giải thể thao cấp huyện được tổ chức thành công; 711 VĐV được phong đẳng cấp VĐV đạt chuẩn; 416 hướng dẫn viên thể thao được bồi dưỡng. Toàn tỉnh duy trì phát triển 711 câu lạc bộ thể thao. Số người tập TD-TT thường xuyên đạt 30,08% dân số. Số hộ gia đình thể thao đạt 23,3%; có 67.027 người đạt chế độ rèn luyện thể thao theo tiêu chuẩn. Tỉnh đăng cai tổ chức thành công hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017. Tại hội thi, tỉnh ta đoạt giải nhất toàn đoàn. Sở VH-TT&DL đã phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Báo Hòa Bình, Sở GD&ĐT… tổ chức thành công các giải thể thao: Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXVI; giải cầu lông, bóng bàn Đảng ủy Khối...

Đối với thể thao thành tích cao đã phối hợp đăng cai tổ chức thành công giải vô địch xe đạp địa hình toàn quốc và Giải vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2017. Tổ chức huấn luyện các đoàn VĐV của tỉnh tham gia thi đấu 21 giải thể thao toàn quốc và khu vực, đoạt 47 huy chương; có 4 VĐV đạt kiện tướng và 5 VĐV cấp I quốc gia.

Theo đánh giá của Sở VH-TT&DL, thông qua ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập TD-TT trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Nhân dân hãy hưởng ứng CVĐ "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại”.

Cẩm Lệ

 

 


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục