(HBĐT) - Ngày 25-3, tại Trung tâm VHTTTT huyện, UBND huyện Lương Sơn tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018. Dự lễ phát động có lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ngành đoàn thể và hơn 400 người là các bộ CC,VC, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn thị trấn Lương Sơn.


Hơn 400 người dân Lương Sơn tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân 2018.

Phát biểu tại Lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn đã nêu lên ý nghĩa của ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Theo đó, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", xây dựng ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước tạo thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất cho mọi người, vận động nhân dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện hàng ngày, nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc của người Việt Nam. Đây là hoạt động thể thao cộng đồng chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và hưởng ứng Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (27/3/1946-27/3/2018); 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018). 

 

Ngay sau lễ phát động, hơn 400 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn thị trấn Lương Sơn đã tham gia chạy hưởng ứng với cự ly 1.500 m.


                                                      Thanh Hoàn (Văn phòng UBND huyện Lương Sơn)


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục