Chiều ngày 3-4, tại khách sạn Lavander (TPHCM), đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về giải Billiards Caroom vô địch châu Á năm 2018.


Quang cảnh buổi họp kỹ thuật giải Billiards vô địch châu á năm 2018. Ảnh: NHẬT ANH

Được sự chấp thuận của Tổng cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên đoàn Billiards Châu Á (ACBC) và Bộ môn Billiards Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức Giải Billiards 3 băng Worldcup Thành phố Hồ Chí Minh 2018 tại Câu lạc bộ Văn hóa Thể dục thể thao Nguyễn Du (116 Nguyễn Du, Quận 1) từ ngày 4/4 đến 8/4/2018.

Người hâm mộ Billiards của Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức cuộc so tài giữa các cơ thủ hàng đầu thế giới như: Đương kim vô địch Châu Á 2017 Nguyễn Quốc Nguyện (Hạng 10 Thế giới), Choi Sung Won (Hàn Quốc – Hạng 12 Thế giới), Trần Quyết Chiến (Hạng 15 Thế giới), Cho Jae Ho (Hàn Quốc – Hạng 16 Thế giới), Mã Minh Cẩm (Huy chương đồng giải Vô địch thế giới 2017 - Hạng 18 Thế giới), Á quân giải Vô địch Châu Á 2017 Dương Anh Vũ (Hạng 19 Thế giới), Mã Xuân Cường (Hạng 25 Thế giới), Ngô Đình Nại (Vô địch Châu Á 2016 nội dung 1 băng và 3 băng - Hạng 30 Thế giới), … sẽ hứa hẹn nhiều trận đấu hấp dẫn và kịch tính.

Giải là cơ hội tốt để Ban huấn luyện đội tuyển Billiards Carom Việt Nam kiểm tra, đánh giá lực lượng trước khi tham dự World Cup tại Altalya (Thổ Nhĩ Kỳ) vào cuối tháng 4 và World Cup tại TPHCM vào tháng 5/2018.


Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. ẢNH: NHẬT ANH

Cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện cho biết "Tại giải lần này được tổ chức trên sân nhà là một thuận lợi cho các tay cơ Việt Nam trổ tài. Tuy nhiên, nó cũng là một áp lực để tôi và các đồng đội giành chiến thắng. Riêng bản thân tôi, không thể nào quên chiến thắng ở trận chung kết Caroom ở Hàn Quốc để lên ngôi vô địch… và tại giải lần này tôi phải thi đấu tập trung hơn nữa để bảo vệ chức vô địch nội dung này ngay trên sân nhà.

Giải vô địch billards carom 3 băng châu Á năm nay diễn ra từ 4-4 đến 8-4 với sự góp mặt của 50 cơ thủ hàng đầu châu lục đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, chủ nhà Việt Nam

Cơ cấu giải thưởng:

          + Nội dung 1 băng: Vô địch 1.000 USD, Hạng nhì: 600 USD, Đồng hạng ba: 300 USD.

          + Nội dung 3 băng: Vô địch 2.000 USD, Hạng nhì: 1.200 USD, Đồng hạng ba: 600 USD, hạng năm (3 VĐV): 400 USD.   

 

                           TheoSGGP

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục