(HBĐT) - Ngày 12/4 tại Cung Văn hóa tỉnh, Ban tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, năm 2018 tổ chức lễ tổng kết Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VI và trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch . Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo; Nguyễn Văn Chương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức đại hội. Phía Trung ương về dự có đồng chí Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao(Bộ VH,TT&DL).


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BTC trao cờ cho các đơn vị tổ chức tốt đại hội.

 

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VI đã diễn ra theo đúng kế hoạch đặt ra, đại hội cấp xã tổ chức hoàn thành xong trước ngày 30/9/2017, đại hội cấp huyện hoàn thành trước ngày 31/12/2017; đại hội cấp tỉnh diễn ra từ ngày 31/3 đến ngày 3/4/2018. Trong đó, đã có 210 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT đạt 100%, với sự tham gia của 74.484 lượt vận động viên thi đấu, trung bình đại hội TDTT cấp xã tổ chức từ 5 - 8 môn thi đấu. Đại hội TDTT cấp huyện, thành phố với 11 đoàn tham gia, trung bình mỗi huyện tổ chức từ 8 -10 môn thi đấu với sự tham gia từ 700 - 1.720 vận động viên. Đại hội TDTT cấp tỉnh tổ chức 14 môn thi đấu với tổng số 1.846 lượt vận động viên tham gia, tranh tài ở 98 bộ huy chương, tổng số đã có 281 huy chương được trao, trong đó trao 94 huy chương vàng, 94 huy chương bạc, 93 huy chương đồng. Đặc biệt, Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI, năm 2018 diễn ra tại Sân vận động tỉnh với quy mô hoành tráng và mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Hòa Bình.

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VI đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội văn hóa, thể thao đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến tham gia cổ vũ, động viên. Thông qua đại hội đã làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về công tác thể dục thể thao trong giai đoạn hiện nay, đồng thời làm cho người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, vai trò, tác dụng của việc tập luyện thể dục thể thao. Đây cũng là dịp để khơi dậy, vận động các tầng lớp nhân dân thường xuyên luyện tập TDTT để tăng cường sức khỏe phục vụ lao động, học tập, công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển phong trào TDTT trong mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng VH,TT&DL trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 20 cá nhân của tỉnh Hòa Bình đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 28 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT các cấp. Ban Tổ chức đại hội tặng cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho Đoàn vận động viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI(thành phố Hòa Bình, huyện Yên Thủy và huyện Lạc Thủy); Ban tổ chức tặng 11 cờ cho các đơn vị tổ chức tốt và khá Đại hội TDTT cấp huyện; trao 50 giấy khen của Ban tổ chức cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu tổ chức và tham gia Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VI.

Phát biểu bế mạc lễ tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Đại hội đánh giá Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VI đã thành công tốt đẹp, qua đó chuẩn bị tốt nhất lực lượng để tham gia Đại hội TDTT Toàn quốc năm 2018. Đồng thời, đề nghị thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục có sự quan tâm đầu tư để công tác thể dục thể thao của tỉnh ngày càng phát triển.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉn - Trưởng BTC trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT các cấp.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉn - Trưởng BTC trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức Đại hội TDTT các cấp.


Đồng chí Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các cá nhân của tỉnh Hòa Bình.


    Trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn cho Đoàn vận động viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI.


Đồng chí Bùi Thị Niềm, Phó giám đốc Sở VH,TT&DL trao giấy khen của BTC Đại hội cho các tập thể có thành tích tiêu biểu tổ chức và tham gia Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VI.

 

Hồng Ngọc

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục