Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục - Thể thao (TDTT), đội tuyển aerobic Việt Nam đã xuất sắc giành tổng cộng chín huy chương, trong đó có ba tấm Huy chương Vàng (HCV) tại Giải thể dục aerobic thế giới - Suzuki World Cup 2018 đang được tổ chức tại Nhật Bản, diễn ra từ ngày 19 đến 23-4.



Các VĐV tuyển aerobic Việt Nam rạng rỡ với những tấm HCV thế giới.

Theo đó, ba HCV của đội tuyển aerobic quốc gia đạt được ở các nội dung: bài 3 (người) nhóm tuổi 15-17 (gồm các VĐV Huỳnh Tiến Phước, Nguyễn Khánh Hưng, Nguyễn Ngọc Anh Vy - giành 19.600 điểm); bài 3 nhóm trên 18 (gồm các VĐV Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân, Trần Ngọc Thuý Vi – đạt 22.077 điểm); bài 5 nhóm trên 18 (gồm Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân, Trần Ngọc Thuý Vi, Nguyễn Chế Thanh, Lê Hoàng Phong – đạt 22.700 điểm).

Bên cạnh ba tấm HCV, các VĐV Việt Nam còn giành thêm hai Huy chương Bạc ở các nội dung đôi nam nữ nhóm 12-14 và đơn nam 12-14; cùng với đó là bốn Huy chương Đồng ở các nội dung bài 2 nhóm 12-14, bài đôi nam nữ nhóm 15-17, bài 3 nhóm 15-17 và bài đôi trên 18.

Giải thể dục aerobic thế giới được tổ chức hằng năm, nằm trong hệ thống chuỗi giải đấu của Liên đoàn thể dục thế giới (FIG). Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều quốc gia rất mạnh như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mexico hay Tây Ban Nha… Đội tuyển aerobic Việt Nam dự giải với 27 thành viên, tranh tài tại 12/13 nội dung thuộc lứa tuổi từ 12 tới trên 18.

Bày tỏ sự vui mừng với thành tích đáng khích lệ của đội tuyển aerobic quốc gia, Trưởng bộ môn aerobic (thuộc Tổng cục TDTT) Phan Thùy Linh chia sẻ: "Ba tấm HCV mà các VĐV giành được ở giải năm nay so với các mùa giải trước (một HCV) đã nói lên những bước tiến đáng ghi nhận của tuyển aerobic Việt Nam. Thành tích này cho thấy sự nỗ lực và tiến bộ không ngừng của các VĐV, qua đó ngày càng khẳng định vị thế của mình trên đấu trường khu vực và quốc tế; đồng thời minh chứng cho sự định hướng và phát triển đúng đắn của Liên đoàn thể dục nói riêng và Ngành Thể dục Thể thao nói chung đối với môn aerobic”.


Theo Nhandan

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục