Đêm 25-4, tay vợt hạng 140 thế giới Martin Klizan (Slovakia) đã gây bất ngờ khi đánh bại cựu số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) 2-1 (6-2, 1-6, 6-3) ở vòng 2 Giải quần vợt Barcelona mở rộng 2018.


Klizan ăn mừng chiến thắng trước Djokovic. Ảnh: GETTY IMAGES

Novak Djokovic mới trở lại sau chấn thương nên chưa có được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Klizan - đối thủ anh đã toàn thắng cả 4 lần đối đầu trước đó.

Nhưng trong lần tái ngộ này - ở vòng 2 Giải quần vợt Barcelona mở rộng 2018, Djokovic đã chơi không tốt khi mắc rất nhiều lỗi đánh bóng hỏng. Ván 1, Djokovic để thua chóng vánh trước Klizan với tỉ số 2-6 chỉ sau 33 phút khi hai lần để mất break ở bàn thứ 1 và 4.

Sang ván 2, Djokovic thi đấu quyết tâm hơn và đã thắng lại với tỉ số cách biệt 6-1 chỉ sau 25 phút để quân bình tỉ số 1-1.

Nỗi thất vọng của Djokovic sau khi để thua Klizan. Ảnh: GETTY IMAGES

Bước vào ván quyết định, hai tay vợt thi đấu giằng co. Nhưng vào thời điểm quyết định, khi mọi người đều nghĩ kinh nghiệm và bản lĩnh sẽ giúp Djokovic chiếm ưu thế thì tay vợt người Serbia lại chơi không tốt khi để mất break ở bàn thứ 8, tạo cơ hội cho Klizan vươn lên dẫn 5-3, rồi sau đó thắng luôn ván này với tỉ số 6-3 để kết thúc trận đấu sau 1 giờ 40 phút.

Đối thủ của Klizan ở vòng 3 là hạt giống số 12 Feliciano Lopez (Tây Ban Nha).

Còn với Djokovic, đây là giải đấu thứ hai liên tiếp anh bị loại sớm sau khi trở lại từ chấn thương (trước đó là thua Dominic Thiem ở vòng 3 Monte Carlo). Điều đó cho thấy tay vợt người Serbia vẫn chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao và anh cần phải nỗ lực rất nhiều trong thời gian tới, bởi giải Grand Slam thứ hai trong năm - Roland Garros đã sắp khởi tranh.

 

               TheoTuoitre

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục