(HBĐT) - Đại hội TD-TT các cấp tỉnh lần thứ VI, năm 2018 đã khép lại thành công với những kết quả nổi bật cả trong công tác tổ chức lễ khai mạc và tổ chức các môn thi đấu. Đại hội TD-TT cấp tỉnh tổ chức 14 môn thi đấu với tổng số 1.846 lượt vận động viên tham gia, tranh tài ở 98 bộ huy chương, tổng số đã có 281 huy chương được trao, trong đó trao 94 huy chương vàng, 94 huy chương bạc, 93 huy chương đồng. Đây là kết quả quan trọng để tỉnh ta tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay.


 

Trận thi đấu đẩy gậy nam tại Đại Hội TD-TT lần thứ VI.

 

Để có được thành công của Đại hội TD-TT toàn tỉnh lần thứ VI năm 2018, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cấp tỉnh đã sớm xây dựng đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết, kịp thời, từ đó giúp các đơn vị thuận tiện và thống nhất trong công tác triển khai thực hiện. Trước khi Đại hội TD-TT toàn tỉnh lần thứ VI diễn ra, các huyện, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội TD-TT cấp cơ sở và cấp huyện với sự tham gia thi đấu và cổ vũ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức Đại hội TD-TT từ cấp huyện đến cơ sở trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch và đạt được kết quả cao hơn so với kỳ đại hội trước. Theo đó, đại hội cấp xã tổ chức hoàn thành xong trước ngày 30/9/2017, đại hội cấp huyện hoàn thành trước ngày 31/12/2017; đại hội cấp tỉnh diễn ra từ ngày 31/3 đến ngày 3/4/2018. Trong đó, đã có 210 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TD-TT đạt 100%, với sự tham gia của 74.484 lượt vận động viên thi đấu, trung bình đại hội TD-TT cấp xã tổ chức từ 5 - 8 môn thi đấu; Đại hội TD-TT cấp huyện, thành phố với 11 đoàn tham gia, trung bình mỗi huyện tổ chức từ 8 -10 môn thi đấu với sự tham gia từ 700 - 1.720 vận động viên; Đại hội TD-TT cấp tỉnh tổ chức 14 môn thi đấu với tổng số 1.846 lượt vận động viên tham gia, tranh tài ở 98 bộ huy chương. Trong đó, nhiều địa phương có lực lượng vận động viên tham gia đông hơn hẳn so với kỳ đại hội trước như: Yên Thủy, Lạc Thủy, Kỳ Sơn, Cao phong... Đặc biệt, trong điều kiện kinh khí khó khăn, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đa số các xã, phường, thị trấn đã đề cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể… Nhiều sân bãi, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao được đầu tư và sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, góp phần phục vụ hiệu quả các hoạt động diễn ra tại đại hội, nhất là quá trình thi đấu của các vận động viên.

Là sự kiện thể thao lớn được tổ chức định kỳ 4 năm 1 lần, Đại hội TD-TT là dịp để đánh giá một cách toàn diện phong trào TD-TT quần chúng và thể thao thành tích cao của tỉnh, qua đó tuyển chọn lực lượng vận động viên tiêu biểu của tỉnh tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Tại Đại hội TD-TT cấp tỉnh lần này có sự tham gia của gần 1.800 vận động viên đến từ 11 huyện, thành phố và đơn vị Công an, Bộ CHQS tỉnh. Đại hội tổ chức thi đấu 14 môn, trong đó 10 môn tổ chứ thi đấu trước khai mạc gồm: Bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, việt dã, bơi vượt sông, cờ vua, cờ tướng,…; 4 môn còn lại Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy và điền kinh được tổ chức thi đấu trong lễ khai mạc. Việc tổ chức các môn thi đấu trong chương trình Đại hội cũng đảm bảo theo đúng kế hoạch, chặt chẽ, an toàn; lịch thi đấu hợp lý, khoa học, trang thiết bị, dụng cụ, sân bãi được đảm bảo. Kết thúc Đại hội, tổng số đã có 281 huy chương được trao, trong đó trao 94 huy chương vàng, 94 huy chương bạc, 93 huy chương đồng. Kết quả chung cuộc toàn đoàn, đoàn thành phố Hòa Bình xếp thứ I với 16 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, tổng số 35 huy chương; đoàn huyện Yên Thủy xếp thứ II với 14 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 6 huy chương đồng, tổng số 29 huy chương; đoàn huyện Lạc Thủy xếp thứ II với 12 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, tổng số 22 huy chương. Qua đánh giá tổng kết cho thấy công tác tổ chức các môn thi đấu trong chương trình Đại hội đều đảm bảo an toàn, xác định đúng thành tích của các vận động viên và các đoàn tham gia thi đấu. Những vận động viên đạt thành tích tại đại hội lần này đã khẳng định có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của phong trào thể dục thể thao quần chúng. Trong đó có nhiều vận động viên tiêu biểu đạt thành tích cao từ phong trào thể dục thể thao cấp cơ sở cho đến đại hội cấp tỉnh điển hình như: môn đẩy gậy có vận động viên Hoàng Văn Sáng đoàn huyện Lương Sơn), Quách Thị Mai đoàn huyện Yên Thủy; Nguyễn Phi Hùng đoàn Lạc Sơn ở bộ môn cử tạ; Bùi Thị Sang, huyện Lạc Sơn môn phóng lao; Đinh Thanh Huệ, đoàn huyện Đà Bắc bộ môn việt dã....

Đại hội TD-TT lần thứ VI, năm 2018 đã thành công tốt đẹp, với những thành tích và kết quả đạt được đã khẳng định sự tiến bộ rõ nét của phong trào TD-TT của tỉnh trên mọi phương diện, đây là cơ sở, là động lực để tiếp tục phấn đấu đưa sự nghiệp TD-TT tỉnh lên một tầm cao mới, giành thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, đoàn thể thao Hòa Bình sẽ tham gia thi đấu các môn gồm: Điền kinh, PencakSilat, Karatedo, TaekKwondo, Boxing, Cử tạ, Xe đạp. Mục tiêu phấn đấu của đoàn thể thao Hòa Bình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII với chỉ tiêu (3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 6 huy chương đồng), toàn đoàn xếp thứ 40/65 tỉnh, thành, ngành và trong tốp 10/19 tỉnh miền núi trên toàn quốc. Với sự chuẩn bị chu đáo hy vọng đoàn thể thao Hòa Bình tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ đạt chỉ tiêu đề ra. Từng bước đưa thể thao Hòa Bình tiếp cận với thể thao thành tích cao ở những môn thể thao mũi nhọn của tỉnh, trong khu vực và toàn quốc.

Đỗ Hà


Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục