(HBĐT) - Ngày 6/5, tại Nhà thi đấu tỉnh Hòa Bình, Liên đoàn Karatedo tỉnh Hòa Bình tổ chức Khai mạc thi thăng đẳng quốc gia môn Karate khóa I năm 2018. Dự buổi lễ có lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Trưởng bộ môn Karate thuộc Tổng cục Thể dục thể thao, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển kata nam Quốc gia.


Các võ sinh tham gia kỳ thi. 

Karate là một trong những môn thể thao trọng điểm của thể thao Việt Nam. Về phong trào, môn Karate đã phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng trên phạm vi toàn quốc, hiện nay có 50/63 tỉnh, thành, ngành có phong trào Karate phát triển. Về thể thao thành tích cao, trong nhiều năm qua, đội tuyển Karate Quốc gia đạt nhiều thành tích xuất sắc tại các kỳ Seagame, Asiad và thế giới. Môn Karate đã được chính thức đưa vào thi đấu tại Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Tham gia kỳ thi có hơn 100 võ sinh đến từ 7 tỉnh, thành (Hòa Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình). Trong thời gian 1 ngày, các võ sinh thi nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng, thực hiện các nội dung thi quyền và luật. Với nội dung thi quyền, các võ sinh thi kata và kumite (biểu diễn và đối kháng); nội dung luật, các võ sinh thi lý thuyết và thực hành bắt trọng tài. Qua kỳ thi để đánh giá trình độ của huấn luyện viên, khả năng tập luyện của các võ sinh; thúc đẩy phong trào tập luyện môn Karate.

 

                                                                               Hồng Ngọc


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục