Sau những bê bối trên sân Plây Cu và bị xử phạt khá nặng ở lượt đi tứ kết Giải Cúp quốc gia - Sư tử trắng 2018, đội Hà Nội FC đã nỗ lực thi đấu ở trận tứ kết lượt về tối 15-5 trên sân Hàng Ðẫy trước đội khách Hoàng Anh Gia Lai, để lấy lại những hình ảnh đẹp của đội bóng Thủ đô và tình cảm của người hâm mộ.


Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Hà Nội FC (áo tím) và Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: ÐỨC ANH

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ của Hà Nội đã đẩy cao đội hình tiến công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Kiểm soát bóng nhiều hơn trong nửa đầu hiệp một, các chân sút của Hà Nội liên tục phối hợp đột phá và tung ra nhiều cú dứt điểm, song chưa thật sắc bén để đủ sức xuyên thủng hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai. Sau gần 30 phút phải lui về thế thủ, đội khách dần lấy lại thế trận và bắt đầu triển khai các pha phản công "ăn miếng, trả miếng" hấp dẫn và ngay ở đầu hiệp hai họ đã có bàn thắng dẫn trước. Trong một tình huống phối hợp với Ri-ma-ri-ô, Văn Toàn đã đột phá vượt qua hàng hậu vệ của Hà Nội FC và tung cú sút căng mở tỷ số 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Sau bàn thua, tốc độ trận đấu được đẩy cao khi Hà Nội FC tăng cường sức ép lên phần sân đội khách. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 81, đội chủ nhà mới tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1 do cầu thủ mới vào sân Thành Chung thực hiện bằng đầu và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả chung cuộc hòa 3-3 sau hai lượt trận tứ kết, đội Hà Nội FC đã lọt vào bán kết nhờ hơn về bàn thắng trên sân khách (ở lượt đi Hà Nội FC hòa Hoàng Anh Gia Lai 2-2).

* Chiều qua, trên sân Vinh, đội Sông Lam Nghệ An bước vào trận tứ kết lượt về Giải Cúp quốc gia - Sư tử trắng 2018 với đội SHB Ðà Nẵng trong một tâm thế khá thoải mái sau chiến thắng 3 - 1 ở trận lượt đi. Ngay ở phút 14, từ đường chuyền của đồng đội, Văn Ðức đã có cú đánh đầu mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Sau bàn thua sớm, đội khách tràn lên tiến công và sự nôn nóng tiếp tục làm họ để lộ những sơ hở, trong khi đội chủ nhà vẫn phòng thủ vững chắc và liên tục có những pha phản công nguy hiểm. Ðến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, bằng một pha dứt điểm chính xác, Tuấn Tài đã ấn định tỷ số thắng 2 - 0 cho Sông Lam Nghệ An. Kết thúc hai lượt trận tứ kết, Sông Lam Nghệ An chính thức vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 5 - 1.

* Ở trận đấu trên sân của đội Bình Phước, mặc dù có bàn thắng dẫn trước, nhưng các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã không thể làm nên chiến thắng như ở trận tứ kết lượt đi và chỉ khiêm tốn hòa đội chủ nhà với tỷ số
1 - 1. Quyết tâm không để thua ở lượt về, tranh chấp bóng quyết liệt và cố gắng tổ chức phản công mỗi khi có bóng của các cầu thủ Bình Phước đã gây nhiều khó khăn cho đội bóng xứ Thanh. Tuy nhiên, trình độ hơn hẳn của FLC Thanh Hóa đã giúp họ có được bàn thắng ở phút 41 do Minh Tuấn lập công bằng một pha đá bồi sau tình huống dứt điểm không thành của Thanh Bình. Dường như thỏa mãn với chiến thắng, đội khách có phần đá chậm lại ở hiệp hai, tạo điều kiện để các cầu thủ Bình Phước tiến công và có được bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 ở phút 77 do Văn Tuấn thực hiện. Với tỷ số thắng chung cuộc sau hai lượt đấu là 3-1, đội FLC Thanh Hóa đã thẳng tiến vào vòng bán kết.

* Trên sân Gò Ðậu, đội Becamex Bình Dương có chiến thắng cách biệt 3 - 1 trước đội Sanna Khánh Hòa. Trước đó, ở trận lượt đi, đội bóng của Bình Dương cũng thắng đội khách với tỷ số 1 - 0. Thắng chung cuộc 4 - 1
sau hai lượt trận, đội Becamex Bình Dương vào bán kết giải đấu.

Theo Nhân Dân


Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục