Theo thông báo mới đây của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), do mức giá trao đổi đối tác đưa ra quá cao, VTV đã không thể đàm phán việc mua bản quyền Đại hội thể thao châu Á 2018 – ASIAD 18 sẽ khởi tranh vào giữa tháng 8 tới tại Indonesia.



Diễn ra từ ngày 18-8 đến 2-9, ASIAD 18 được tổ chức tại hai thành phố Jakarta và Palembang của Indonesia. Quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, các đội tuyển mạnh nhất châu lục sẽ tranh tài ở 40 môn thi đấu như điền kinh, bắn súng, thể dục, bơi lội, cử tạ, đấu kiếm, xe đạp, bắn cung, bóng đá …

Thời gian qua, phía VTV đã có nhiều nỗ lực để đàm phán về vấn đề sở hữu bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất cho tới thời điểm này là vấn đề giá bản quyền truyền hình trọn gói từ phía đối tác là Công ty KJSMWORLD CORP, có trụ sở tại Hàn Quốc - đơn vị mua lại từ ban tổ chức ASIAD 18 bản quyền sự kiện này tại lãnh thổ Việt Nam - đặt ra đang ở mức quá cao. Sau nhiều lần đàm phán, KJSMWORLD và VTV đều chưa thể đi tới thống nhất. Phía VTV đã trao đổi mua gói không độc quyền để phát trên truyền hình miễn phí nhưng đối tác không đồng ý mà chỉ chào bán gói độc quyền với giá rất cao.

Nếu điều này thực sự xảy ra thì sẽ rất đáng tiếc với khán giả hâm mộ thể thao tại Việt Nam – những người trước đây thường xuyên được theo dõi trực tiếp các môn thi đấu của ASIAD qua sóng truyền hình. Lý giải cho việc giá bản quyền truyền hình tăng đột biến, nhiều khả năng do các công ty nước ngoài nắm được tâm lý khán giả Việt Nam đang rất háo hức được theo dõi trực tiếp các VĐV thi đấu, đặc biệt là ở môn bóng đá nam với lứa cầu thủ U23 vừa làm nên kỳ tích tại Vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1 đầu năm. Theo đó, có thông tin rằng VTV cố gắng đàm phán chỉ mua bản quyền môn bóng đá nam tại ASIAD, nhưng phía đối tác chỉ chấp thuận bán bản quyền trọn gói.

Như vậy, với mức giá trao đổi do đối tác đưa ra, VTV đã không thể đàm phán việc mua bản quyền ASIAD 18. Dù vậy, Đài Truyền hình Việt Nam cũng xác nhận sẽ cử đội ngũ phóng viên, biên tập viên (gồm chín thành viên) sang Indonesia tác nghiệp từ ngày 11-8 để ghi nhận và phát sóng kịp thời những diễn biến của giải đấu thể thao lớn nhất châu lục.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục