Sau hai trận bán kết lượt đi Cúp Quốc gia 2018 vừa qua, thành phần 30 cầu thủ trong danh sách tập trung của HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 và ASIAD 18 đã tập trung đầy đủ tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Hiện toàn đội đang tập luyện rất hào hứng và tích cực để hướng tới thành tích cao ở những giải đấu sắp tới.



Thầy trò HLV Park Hang Seo nỗ lực luyện tập hướng tới thành công tại ASIAD 18.

Những ngày này, thời tiết miền bắc mưa khá nhiều nhưng không làm ảnh hưởng tới tinh thần tập luyện của các cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam. Theo kế hoạch, sau các trận giao hữu lần lượt với ba đội tuyển Olympic của Palestine, Oman và Uzbekistan, danh sách 30 cầu thủ nói trên sẽ rút gọn xuống 23 thành viên (gồm 20 cầu thủ U23 và ba cầu thủ trên 23 tuổi), bởi vậy toàn đội đều rất nỗ lực để "gây ấn tượng” với ban huấn luyện nhằm bảo đảm vị trí trong đội hình lên đường sang Indonesia vào giữa tháng 8 tới.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Park đánh giá cao tầm quan trọng của Giải bóng đá quốc tế U23 đầu tháng 8 này bởi các đối thủ đều là những đội tuyển tham dự ASIAD 18 (trừ Olympic Oman), đây sẽ là cơ hội quý giá cho tuyển Olympic Việt Nam thử nghiệm những chiến thuật cũng như những gương mặt mới nhằm tìm ra những phương án đa dạng hơn để đối phó với các đội bóng ở bảng D ASIAD sắp tới.

 

Vị chiến lược gia 59 tuổi người Hàn Quốc cũng cho rằng chúng ta đã có những thuận lợi nhất định khi kế hoạch của đội không bị xáo trộn bởi kết quả bốc thăm bổ sung hai đội tuyển UAE và Palestine không ảnh hưởng tới thành phần bảng đấu của Việt Nam. "Chúng tôi vẫn đang tập trung chuẩn bị cho ASIAD, đồng thời tiến hành phân tích, đánh giá các đội bóng cùng bảng, đặc biệt là đối thủ trong trận ra quân là Pakistan. Hiện dữ liệu về họ đang rất hạn chế bởi Pakistan ba năm qua đã không thi đấu quốc tế do chịu án phạt của FIFA. Về đội Nepal, ban huấn luyện đang nghiên cứu thông qua hai trận của họ với Uzbekistan và Bangladesh. Nhật Bản là đội chúng ta có nhiều thông tin nhất do đã từng đối đầu với họ trước đây cũng như vẫn còn lưu giữ video các trận đấu của họ tại vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua tại Trung Quốc. Ban huấn luyện đội tuyển sẽ tiếp tục phân tích thêm để đưa ra chiến thuật phù hợp ở những trận đấu tới”.

Tại bảng D ASIAD 18 tới đây, Nhật Bản như thường lệ vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch và ngôi nhất bảng gần như chắc chắn thuộc về đội bóng Đông Á. Đối thủ Pakistan dù đã lâu không thi đấu (nên thứ hạng hiện tại chỉ đứng ở vị trí 201 trên bảng xếp hạng FIFA) nhưng là đội bóng có tiềm lực. Trong khi đó, sau khi theo dõi một số màn trình diễn gần đây của Nepal, có thể thấy rằng họ sở hữu trong đội hình một vài nhân tố có khả năng gây đột biến, đồng thời là đội bóng có tổ chức tương đối tốt. "Tôi cho rằng, không có đối thủ nào là dễ dàng cả, mỗi trận đấu sẽ đều là trận chung kết đối với đội tuyển Việt Nam”, HLV Park nhấn mạnh.

Toàn đội hiện còn tròn một tuần trước khi bước vào trận mở màn Giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 gặp đối thủ Palestine (ngày 3-8), trước khi lần lượt gặp Oman (ngày 5-8) và Uzbekistan (ngày 7-8). Dự kiến, thầy trò HLV Park sẽ lên đường sang Indonesia dự ASIAD 18 vào ngày 11-8 tới.

 

                 TheoNhandan

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục